Gần 1.000 người sập bẫy nhóm "siêu lừa" qua mạng

Thứ sáu, ngày 15/07/2016 07:17 AM (GMT+7)
Bằng việc nhắn tin lừa trúng thưởng hoặc bán hàng qua mạng, 10 thanh niên ở 'thủ phủ lừa đảo' đã khiến gần 1.000 người mắc bẫy, giao cho chúng gần 2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 14.7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử 10 thanh niên trong đường dây lừa đảo qua mạng do Trần Hữu Phước cầm đầu. Các bị cáo tuổi 18-21 bị truy tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 7.2014, Phước cùng đàn em dùng giấy chứng minh nhân dân nhặt được của một người lạ đến ngân hàng mở hai tài khoản để bắt đầu lừa đảo qua mạng. Với thủ đoạn rao tin bán các xe máy, chó cảnh… với giá rẻ trên mạng, yêu cầu khách nộp tiền đặt cọc vào tài khoản rồi “bặt vô âm tín”, nhóm Phước đã lừa đảo được một loạt người.

Nhóm này còn nhắn tin cho những người chơi game, người dùng Facebook, Zalo để lừa trúng thưởng xe máy và tiền mặt, hoặc trúng những phần quà trong game (như sò, tướng, skin) nhằm yêu cầu nộp phí chuyển quà.

img

Nhóm lừa đảo tại phiên tòa. Ảnh: Tiến Hùng

Thấy dễ kiếm tiền, lần lượt nhiều thanh niên cùng sống ở nơi được mệnh danh là “thủ phủ của lừa đảo qua mạng” cũng xin gia nhập nhóm của Phước, có cả sinh viên đại học. Nạn nhân của nhóm này được xác định không dưới 1.000 người trên cả nước, mỗi người bị lừa từ 500.000 đồng đến hơn 5 triệu đồng.

Theo cáo buộc, từ tháng 7.2014 đến khi bị bắt vào tháng 7.2015, cả nhóm đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, riêng Phước bỏ túi gần 750 triệu đồng. Có tiền, các bị cáo rủ nhau ra Đà Nẵng “nướng” vào các quán bar, sàn nhảy.

Đánh giá hành vi của các bị cáo mang tính chất nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt Phước 6 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt lĩnh mức án từ một năm tù treo đến 3 năm 6 tháng tù giam.

Các bị cáo phải giao nộp toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Tuy nhiên nhà chức trách chỉ xác định được danh tính gần 50 nạn nhân với số tiền bị lừa hơn 100 triệu đồng nên gần 1,9 tỷ còn lại HĐXX tuyên sung công quỹ và tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tiến Hùng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem