Đòi tiền "xử nhẹ tội", nữ Phó Chánh án lãnh án

Duy Hậu Thứ hai, ngày 16/10/2017 11:05 AM (GMT+7)
Bà Hoa đã yêu cầu ông Thụt phải chi 90 triệu đồng để xử cho nhẹ tội. Sau khi gia đình năn nỉ, bà Hoa đã "giảm giá" xuống còn 80 triệu đồng. Khi giao tiền, ông Thụt đã quay lại clip tố cáo bà Hoa.
Bình luận 0

Sáng 16.10, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bà Trương Thị Hoa (SN 1963, nguyên Phó chánh án TAND huyện Ea Kar, Đắk Lắk) 12 tháng tù giam về tội Nhận hối lộ. 

Theo cáo trạng, giữa năm 2016, ông Nông Văn Thụt (48 tuổi, ngụ huyện Ea Kar) gây tai nạn giao thông làm chết người. Vụ án này bà Trương Thị Hoa - Phó chánh án TAND huyện Ea Kar - thụ lý, xét xử.

Khi đến phòng bà Hoa nhận cáo trạng, ông Thụt đã đặt vấn đề xin giảm nhẹ hình phạt.

img

Bà Trương Thị Hoa tại tòa.

Bà Hoa hứa sẽ xử ông Thụt án treo và đòi tiền "chạy án" 90 triệu đồng. Quá trình thỏa thuận, gia đình ông Thụt kêu khổ, xin bà Hoa giảm bớt 10 triệu đồng. Bà Hoa đồng ý và sau đó nhiều lần đòi ông Thụt chung chi 80 triệu đồng. 

Ngày 5.12.2016, ông Thụt và vợ đã cầm 80 triệu đồng đến nhà đưa cho bà Hoa. Toàn bộ quá trình này, ông Thụt đã bí mật ghi âm và quay lại clip, sau đó tố cáo bà Hoa. Ngày 6.12.2016, bà Hoa bị bắt để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Tại cơ quan điều tra, bà Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại số tiền đã nhận của ông Thụt.

Liên quan đến vụ việc, mới đây TAND tỉnh Đắk Lắk  đã tuyên phạt ông Thụt 1 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tại tòa sáng 16.10, bà Hoa thừa nhận VKSND Tối cao truy tố bà về tội Nhận hối lộ là đúng người, đúng tội. Nhưng theo bà Hoa, bà làm vậy vì "thương người", "tin người" nên mới sa vào cạm bẫy và quên hết nhiệm vụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem