Xét xử vụ hành hung thương binh sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Thứ tư, ngày 21/06/2017 09:19 AM (GMT+7)
Do hành hung người thương binh già bị cụt chân không sức phản kháng, hai cha con ông Nhu và một thanh niên phải hầu tòa.
Bình luận 0

Sáng nay (21.6), TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử hai bố con Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi), Nguyễn Bá Tài (25 tuổi) cùng Bùi Bá Hùng (23 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích cho người thương binh già Hoàng Tiến Vin (62 tuổi) do va chạm giao thông.

img

Ba người bị đưa ra xét xử sáng nay. Ảnh: Phạm Dự

Phòng xử chật kín, đa phần là những người mặc trang phục xanh. Họ cho biết là thương binh đến từ nhiều nơi, bất bình trước việc ông Vin bị đánh nên muốn tới theo dõi phiên xử. Phía ngoài sân và đường vào tòa, gần trăm chiếc xe ba bánh gắn logo "xe thương binh" đỗ la liệt.

Cáo trạng xác định, chiều tối 28 Tết 2017 (ngày 25.1) tại khu vực thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, xe ba bánh tự chế do ông Vin điều khiển xảy ra va chạm với ôtô của bố con ông Nhu.

Cho rằng ông Vin cố tình bỏ chạy sau khi làm xe mình bị móp, trầy xước, rụng gương, bố con ông Nhu lái xe đuổi theo, hô người đi đường chặn lại.

img

Ông Vin đi xe ba bánh tới tòa. Ảnh: Phạm Dự

Theo cáo buộc, khi bị giữ được ông Vin, hai bố con ông Nhu đã giữ tay, tát. Bùi Bá Hùng (23 tuổi) chứng kiến vụ việc cũng xông vào đánh. Những người này còn khóa tay, áp giải ông Vin chở đi nơi khác...

Sự việc khiến ông Vin tổn hại 15% sức khỏe.

img

Nhiều người đi xe ba bánh tới dự phiên xử. Ảnh: Phạm Dự

Nhà chức trách xác định, ông Vin là thương binh hạng 2/4, bị cụt chân nên không thể chống cự trận đòn của nhóm bị cáo.

Bảo Hà (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem