14 năm tù cho kẻ giết người, cướp của trong chùa

Thứ năm, ngày 25/11/2010 13:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 24-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Phùng Văn Trình, 19 tuổi, ở Tô Hiệu, Thường Tín về tội giết người, cướp tài sản.
Bình luận 0

Theo cáo trạng Trình học chưa hết lớp 7, được nhà sư trụ trì một ngôi chùa ở quận Long Biên, nhận vào giúp việc.

Ngày 26-8-2009, chị H (29 tuổi, ở phường Đức Giang, quận Long Biên) cùng bạn tới chùa để lễ. Thấy chị H đứng một mình cầm túi, Trình đã nảy sinh ý định cướp.

Sau khi bóp cổ chị H, tưởng chị đã chết, Trình kéo nạn nhân lên tầng ba giấu. Chị H đã được mọi người kịp thời phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại toà, Trình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Trình 12 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp 14 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem