2 giờ cảnh sát truy đuổi tài xế xe container chở pháo lậu trong đêm

Thứ hai, ngày 25/12/2017 14:34 PM (GMT+7)
Suốt hành trình bị truy đuổi, tài xế xe container chở pháo lậu lạng lách, đánh võng ngăn không cho ôtô cảnh sát vượt lên...
Bình luận 0

Tối 22.12, cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) nhận tin báo có xe container biển Bắc Giang chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam đang chở pháo lậu nên tổ chức vây bắt.

Nguồn tin cho hay, tài xế xe container là mắt xích trong đường dây chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam với số lượng cực lớn. Xe container chở hoa quả song giấu pháo ở trong, đi từ cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) dọc theo đường Hồ Chí Minh xuống quốc lộ 1A.

Gần 100km chèn xe cảnh sát của tài xế container chở pháo lậu.

23h cùng ngày, chiếc container tới tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, lúc này trên xe có hai người, một lái chính và lái phụ. Ban đầu, các tài xế dự định giao hàng tại tuyến tránh, song sau đó đổi địa điểm sang quốc lộ 1A đoạn qua xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc).

Khi bị 5 cảnh sát chặn bắt, tài xế lao thẳng xe để thoát vòng vây, bỏ chạy hướng ra thị xã Hồng Lĩnh. Nhóm cảnh sát sau khi tránh cú đâm đã liên lạc với cảnh sát giao thông để hỗ trợ truy đuổi.

"Chạy được khoảng 30km với tốc độ hơn 80km/giờ, tài xế rẽ vào đường làng hòng "cắt đuôi". Rất may thời điểm đó đêm khuya, không có người qua lại trên đường", một cán bộ tham gia vây bắt cho hay.

Khi qua xã Song Lộc và Thiên Lộc (Can Lộc), do hệ thống dây điện ở đây thấp, xe container đã vướng vào gây mất điện toàn xã. Xe container cũng khiến một số cây xanh bên đường làng đổ rạp, nhiều người dân hốt hoảng chạy ra đường xem sự việc gì xảy ra trong đêm.

Tổ công tác thông báo cho nhà chức trách địa phương tới xử lý sự cố do xe container gây ra, rồi tiếp tục bám theo chiếc xe này. Tuy nhiên, suốt 10km, tài xế lạng lách, đánh võng ngăn không cho ôtô cảnh sát vượt lên. Tài xế container còn tắt đèn, quay đầu để phụ lái vứt 5 bao tải đựng pháo xuống đường.

Lực lượng truy đuổi tính tới việc bắn thủng lốp xe song xe chạy với tốc độ cao, trời tối nên phương án này được cho không khả thi. Cảnh sát tiếp tục giữ khoảng cách, bám theo xe container để không mất dấu vết.

Sau hai tiếng bỏ chạy, tới quốc lộ 15A đoạn qua xã Đức Dũng (huyện Đức Thọ), xe container bất ngờ dừng lại. Cảnh sát trông thấy hai người đàn ông mở cửa xe, nhảy xuống chạy thục mạng vào đường làng thoát thân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm, song do đường chật hẹp, trời tối nên bất thành.

Kiểm tra tại hiện trường, nhà chức trách phát hiện trên xe container chứa nhiều thùng carton, đựng 80 hộp pháo lậu, có xuất xứ từ Trung Quốc, tổng trọng lượng hơn 100kg.

img

80 hộp pháo được thu giữ, tổng trọng lượng hơn 100kg. Ảnh: Đức Hùng

Sáng 23.12, sau khi kiểm tra toàn bộ xe, cảnh sát phát hiện quá trình bỏ chạy, thùng container gắn phía sau đầu xe gần bị rơi ra khỏi trục. "Nếu như tài xế lái xe bỏ chạy thêm vài chục km nữa thì thùng container sẽ rơi ra khỏi xe, lúc đó những người làm nhiệm vụ truy đuổi sẽ gặp nguy hiểm", một cảnh sát nói.

Phòng Cảnh sát kinh tế (công an Hà Tĩnh) đã đưa phương tiện và tang vật về trụ sở, mời đại diện công ty sở hữu xe container ở Bắc Giang tới làm việc, lập biên bản tạm giữ xe để điều tra.

Theo cảnh sát, tài xế điều khiển xe container là Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi) cùng phụ lái đều quê ở huyện Can Lộc, làm lái thuê cho công ty ở Bắc Giang. Nhà chức trách đã có giấy triệu tập song cả hai chưa đến trình diện.

Đức Hùng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem