2 kẻ vác kiếm đòi xử kiểm lâm từng nhiều lần xông vào trụ sở đe dọa

Phan Phương Thứ tư, ngày 02/08/2017 14:29 PM (GMT+7)
Theo các kiểm lâm thuộc Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 2 (xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), 2 đối tượng vác kiếm đuổi chém kiểm lâm ngay phòng làm việc đã nhiều lần xông vào trụ sở đe dọa kiểm lâm viên.
Bình luận 0

Sáng 2.8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Hồng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình - cho biết, hiện ông đã nhận được báo cáo của Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 2 về vụ việc. Hiện cơ quan Công an huyện Tuyên Hóa cũng đang thụ lý để điều tra làm rõ.

Theo báo cáo của Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình), khoảng 13h30 ngày 31.7, có 2 đối tượng (được xác định tên là Ngư và Quế) đi xe ô tô BKS 73C-066.96  tự  ý xông vào trụ sở của Đội đánh liên tiếp nhân viên Phạm Văn Hương, ném đá vỡ kính cửa một số phòng làm việc rồi bỏ đi.

Cũng theo báo cáo, 5 phút sau, 2 đối tượng này tiếp tục quay lại rượt đuổi ông Hương. Ông Trương Ngọc Lâm (kiểm lâm viên phụ trách pháp chế của đội) vào can ngăn cũng bị 2 đối tượng này  đánh và ném đá bị thương ở tay. Chưa hết, cả hai còn hung hăng rút 2 thanh kiếm trong ô tô đòi chém các kiểm lâm. Trước tình cảnh đó, ông Trương Ngọc Lâm buộc phải vào phòng vũ khí dùng một khẩu AK bắn chỉ thiên 3 phát, cả hai tên thấy thế mới bỏ đi.

Theo trình bày của nạn nhân Phạm Văn Hương, 2 đối tượng Ngư và Quế đã từng nhiều lần vào trụ sở đơn vị gây gổ, phá phách. Ngoài ra trong nhiều lần đội đi bắt gỗ lậu, thường thấy mặt 2 đối tượng này đến gây gổ với lực lượng kiểm lâm nhằm “giải cứu” gỗ bị bắt.

img

Anh Hương đang tường trình sự việc. Ảnh: Báo Quảng Bình

Theo Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên tục bị tấn công, hành hung. Mới đây, khoảng 15h ngày 13.7, ông Nguyễn Văn Phổ - kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực Ttổ chốt Pà Nùn đến Đồng Ón (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa), khi ngang qua trước nhà ông Trần Xuân Phúc (bản Ón) thì bị ông này cùng 3 đối tượng khác chặn xe máy rồi cả nhóm lao vào hành hung, dùng đá đập vào mặt ông Phổ gây thương tích. Sau đó, ông Phổ đã cố gắng thoát khỏi vòng vây nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đuổi đánh, truy sát.

Trước đó, vào cuối năm 2016, Tổ kiểm lâm cơ động số 2 của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với  Trạm kiểm lâm Hóa Sơn (Hạt kiểm lâm Minh Hóa) chặn bắt chiếc xe 16 chỗ ngồi mang BKS 73B - 002.01 đang chở khoảng 2,5m3 gỗ lậu đi từ xã Hóa Sơn ra đường Hồ Chí Minh. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, xuất trình giấy tờ, lái xe chở gỗ lậu đã hung hãn húc thẳng vào xe ô tô của kiểm lâm nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, cú húc đã khiến chiếc xe chở gỗ lậu bị nghiêng bên ta luy đường. Các đối tượng trên xe nhảy xuống dùng đao kiếm tấn công nhóm kiểm lâm đang làm nhiệm vụ, đồng thời dùng điện thoại gọi thêm lực lượng đến ứng cứu. Chỉ trong chốc lát, gần 20 đối tượng tóc xanh, tóc đỏ mang theo hung khí kéo đến, khống chế nhóm kiểm lâm đang làm nhiệm vụ để tẩu tán tang vật.

Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cho rằng, nhiều  vụ việc đe dọa, hành hung cán bộ kiểm lâm đang làm nhiệm vụ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của lực lượng kiểm lâm mà còn gây mất trật tự trên địa bàn cũng như coi thường kỷ cương, pháp luật, cần được xử lý nghiêm để ngăn chặn triệt để.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem