2 "ma men" chém chết người vì... nhớ ân oán xưa

Thứ hai, ngày 30/05/2016 07:18 AM (GMT+7)
Khi gặp anh Sơn đang đi bộ một mình trên đường, Điểu Phóp liền dừng xe lại để Điểu Hôn nhảy xuống dùng dao chém một nhát vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong.
Bình luận 0

Ngày 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ 2 nghi can liên quan đến vụ giết người xảy ra tại ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27.5, trong lúc Điểu Hôn (27 tuổi, ngụ ấp 5, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh) và Điểu Phóp (thường gọi Điểu Hùng, 26 tuổi, thường trú ấp Bù Núi, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tạm trú ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh) uống rượu với nhau thì nhớ tới việc trước đó anh Nguyễn Văn Sơn (thường gọi Nhỏ, 30 tuổi, trú ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) và một số người khác đánh em trai của mình nên cả hai đi tìm anh Sơn để chém trả thù.

img

Điểu Hôn và Điểu Phóp khi bị bắt.

Sau đó, Điểu Phóp lấy 1 con dao đưa cho Điểu Hôn, rồi cả 2 đi xe máy không gắn biển số đến ấp Bù Núi tìm anh Sơn.

Đến khoảng 20h thì bắt gặp anh Sơn đang đi bộ một mình trên đường, Điểu Phóp liền dừng xe lại để Điểu Hôn nhảy xuống dùng dao chém một nhát trúng vào vùng cổ anh Sơn khiến nạn nhân gục xuống tử vong tại chỗ. Sau đó, cả hai chở nhau về nhà đi ngủ.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Lộc Ninh tiến hành truy xét và xác định Điểu Hôn cùng Điểu Phóp là 2 nghi can có liên quan nên mời về làm việc.

Tại Cơ quan công an, Điểu Hôn và Điểu Phóp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an thu giữ vật chứng là con dao gây án và chiếc xe môtô là phương tiện đi gây án còn dính máu.

Minh Thủy (Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem