3 kẻ hạ sát gỗ nghiến rừng phòng hộ bị bắt

Chiến Hoàng Thứ tư, ngày 19/06/2019 16:01 PM (GMT+7)
Trong số gần 20 đối tượng bị triệu tập liên quan đến vụ hạ sát gỗ nghiến trong rừng phòng hộ tự nhiên tại hai xã Sỹ Bình và Vũ Muộn, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn), đã có 3 đối tượng bị bắt, tạm giam trong vòng 4 tháng.
Bình luận 0

Thông tin từ Công an huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn, ngày 18/6, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bạch Thông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 3 đối tượng với tội danh vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Công an huyện này đã bắt, tạm giam trong vòng 4 tháng đối với Bàn Phúc Hùng (SN 2000), Bàn Phúc Toàn (SN 1992) và Bàn Phúc Tiến (SN 1990, cùng trú tại xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

img

Các bị can từ trái qua phải: Bàn Phúc Tiến (093), Bàn Phúc Hùng (094) và Bàn Phúc Toàn (095).

Được biết, Công an huyện Bạch Thông đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định.

img

Hiện trường nơi chặt hạ gỗ nghiến trái phép.

Trước đó, ngày 12/6, Dân Việt đưa tin Bắc Kạn: 41 cây gỗ nghiến bị hạ sát trong rừng phòng hộ. Theo đó, qua công tác trinh sát, Công an Bạch Thông nắm được có hiện tượng khai thác gỗ nghiến trái phép tại hai xã Sỹ Bình, Vũ Muộn và đã mật phục bắt được một xe ô tô tải BKS 97C-015.65, do Dương Văn Tuệ (SN 1980, trú tại thôn Tân Lập, xã Vũ Muộn) điều khiển, chở nhiều gỗ nghiến dạng thanh và thớt.  

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phát hiện 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ, trong đó có 18 cây mới, lá còn xanh. Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ tự nhiên này, cơ quan công an đã triệu tập gần 20 đối tượng để xác minh làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem