3 lần trèo tường, cưỡng bức bé gái tuổi trăng tròn

Thứ ba, ngày 01/09/2015 18:20 PM (GMT+7)
Nghe tiếng động trên tầng 2, người mẹ lên kiểm tra, phát hiện con gái 15 tuổi đang bị người đàn ông hơn 40 tuổi xâm hại tình dục.
Bình luận 0

Theo bản án sơ thẩm chiều 31.8 của TAND Hà Nội, Nguyễn Văn Dụng (43 tuổi, ở thị xã Sơn Tây) nửa đêm cởi trần, mặc quần đùi, trèo qua tường ngăn giữa hai nhà, lẻn vào tư gia của người họ hàng. Bị cáo lên tầng 2 vào phòng khống chế bé gái 15 tuổi để giở trò đồi bại.

Ít ngày sau, đầu tháng 10.2014, Dụng tiếp tục nửa đêm mò vào phòng cưỡng bức cô cháu họ tuổi mới lớn này. Lần thứ 3, cũng trong tháng 10, hắn bị mẹ nạn nhân bắt quả tang.

Do Dụng là bác rể nên gia đình nạn nhân gọi hai bên họ hàng tới họp. Dụng thừa nhận, xin được bồi thường. Tuy nhiên, phát hiện đây là lần thứ 3 liên tiếp ông ta xâm hại con mình, gia đình bé gái đã tố cáo ngay sự việc với chính quyền.

Tại phiên xử hôm nay, khi tòa tuyên phạt Dụng 13 năm tù về tội "Hiếp dâm", mức phạt thấp hơn so với đề nghị của VKS (án 18-20 năm), gia đình bị hại không đồng ý, cho biết sẽ kháng cáo.

Việt Dũng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem