3 phạm nhân vượt ngục ở Nghệ An sa lưới tại khu vực biên giới

Thứ hai, ngày 15/08/2016 15:21 PM (GMT+7)
Khi đang có ý định vượt biên sang Lào để lẩn trốn sau khi đào tẩu khỏi nơi giam giữ, 3 đối tượng này đã bị phát hiện và bắt giữ tại khu vực biên giới.
Bình luận 0

Ngày 15.8, thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Nghệ An và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, bắt giữ thành công 4 đối tượng truy nã khi đang có ý định vượt biên sang Lào lẩn trốn. 3 trong số này là các đối tượng đã phá khóa buồng giam bỏ trốn khi đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

img

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào hồi 3h30 ngày 14.8, tại khu vực biên giới thuộc bản Sa Vang, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), các đơn vị này đã phối hợp, bắt giữ thành công 3 đối tượng bao gồm: Cao Xuân Thuận (38 tuổi, trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An); Trần Anh Tài (37 tuổi, trú tại khối 9, phường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An) và Lương Văn Kiều (25 tuổi, trú tại bản Cù, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn).

Trước đó, tối 11.8, 3 phạm nhân này cùng với một phạm nhân khác đang bị giam chung buồng tại trại giam Công an tỉnh Nghệ An, đã phá khóa phòng giam rồi bỏ trốn. Trong đó, Trần Anh Tài mang án trộm cắp tài sản, Lương Văn Kiều và Cao Xuân Thuận cùng mang án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và một phạm nhân khác mang án làm giấy tờ giả. Tuy nhiên, sau khi bỏ trốn, phạm nhân mang án làm giấy tờ giả đã quay lại trại đầu thú.

Cũng tại thời điểm này, Công an huyện Kỳ Sơn còn bắt giữ thêm đối tượng Kha Văn Toán (39 tuổi, trú tại bản Cánh, xã Cà Tạ, Kỳ Sơn), bị truy nã về tội trộm cắp tài sản. Tại thời điểm bị bắt, thu giữ trên người Toán 4,5 gram heroin.

Thiên Thảo (CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem