4 năm tù cho kẻ bắt cóc bé trai ở Phụ sản T.Ư

Thứ hai, ngày 09/04/2012 12:21 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Lệ liên tục khóc, thừa nhận hành vi bắt cóc bé trai Phạm Xuân Trường và xin lỗi gia đình nạn nhân. Ngoài mức án tù 4 năm, Lệ còn phải bồi thường 24 triệu đồng.
Bình luận 0
img
Bị cáo Nguyễn Thị Lệ cúi gằm mặt tại tòa

Sáng nay, 9.4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lệ (30 tuổi, ở Việt Yên, Bắc Giang) tội chiếm đoạt trẻ em.

Theo cáo trạng, sáng 3.11.2011, Lệ gọi xe ôm đến bệnh viện Phụ sản Trung ương, lấy trộm áo blouse và mũ chụp đầu của nhân viên y tế phơi ở tầng 5, mua thêm một khẩu trang y tế bịt mặt rồi lên khoa sản 2 ở tầng 6.

Sau thời gian thám thính, Lệ lừa bế cháu Phạm Xuân Trường (3 ngày tuổi) - là con chị Trần Thị Thơm (ở Hưng Yên), rồi đưa cháu về quê ở Bắc Giang. Sau đó, khi Lệ đưa cháu Trường về nhà chồng ở Đông Anh (Hà Nội) thì bị công an bắt.

Tại phiên tòa, Lệ liên tục khóc, thừa nhận mọi hành vi của mình và xin lỗi gia đình nạn nhân.

Xét thấy, bị cáo có hoản cảnh éo le, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lệ 4 năm tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem