Bạn trai bỏ chạy, thiếu nữ bị hãm hiếp

Thứ hai, ngày 17/06/2013 19:55 PM (GMT+7)
Sau khi theo dõi thấy đoạn đê đã vắng người lại tối trời, các đối tượng lại gần tìm cớ gây sự rồi đuổi đánh khiến bạn trai chị N. hoảng sợ bỏ chạy. Hai đối tượng thay nhau hãm hiếp chị N.
Bình luận 0

Đang ngồi tâm sự với người yêu trên đê thì bị nhóm thanh niên kéo đến dọa đánh, bạn trai chị N bỏ chạy. Sau đó nhóm thanh niên đã thực hiện hành vi đồi bại với chị N.

Bỏ lại bạn gái cho nhóm thanh niên hãm hiếp Đang ngồi tâm sự với người yêu trên đê thì bị nhóm thanh niên kéo đến dọa đánh, bạn trai chị N bỏ chạy. Sau đó nhóm thanh niên đã thực hiện hành vi đồi bại với chị N.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Hoàng (18 tuổi); Nguyễn Văn Hưng (19 tuổi), đều trú tại xã Thanh Lương (Lương Sơn, Hòa Bình) về tội Hiếp dâm; khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Dương (23 tuổi), Nguyễn Văn Huynh (19 tuổi), cùng trú tại xã Thanh Lương về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo đó, vào tối 18.5, nhóm đối tượng đến khu vực đê bao thì phát hiện chị N (19 tuổi, trú tại xã Hợp Châu, Lương Sơn, Hòa Bình cùng bạn trai đang ngồi tâm sự.

Thú tính nổi lên, cả nhóm đã bàn nhau cách hãm hại chị N. Sau khi theo dõi thấy đoạn đê đã vắng người lại tối trời, các đối tượng lại gần tìm cớ gây sự rồi đuổi đánh khiến bạn trai chị N. hoảng sợ bỏ chạy.

Chỉ chờ có thế, 2 đối tượng Hoàng và Hưng đã lập tức khống chế, thay nhau hãm hiếp chị N.

Sau khi gây án, các đối tượng lập tức bỏ trốn. Chị N. trình báo sự việc tới công an huyện Lương Sơn. Công an huyện Lương Sơn đã tích cực vào cuộc và bắt giữ các hung thủ gây án.

Theo Infonet

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem