Khống chế bé gái, đưa vào nhà vệ sinh hiếp dâm

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 03/09/2015 15:36 PM (GMT+7)
Thấy bé gái 11 tuổi đi một mình, nam thanh niên 23 tuổi đã khống chế nạn nhân, đưa vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi thú tính.
Bình luận 0

Ngày 3.9, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em” đối với Nguyễn Tấn Nhiệm (23 tuổi, công an viên xã Châu Hưng A, Vĩnh Lợi).

Thông tin ban đầu: Vào khoảng hơn 11h trưa 29.8, bé T (11 tuổi, nhà gần UBND xã Châu Hưng A) đi một mình đến chơi tại khu vực quanh trụ sở UBND xã Châu Hưng A. Thấy bé T, Nhiệm đã dùng vũ lực khống chế và đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh của UBND xã rồi hiếp dâm.

Khi T kháng cự, la lên, thanh niên này bóp cổ nạn nhân và hăm dọa nếu về nói cho ai biết sẽ giết chết.

Vụ việc được người nhà T phát hiện, nên trình báo công an.

Làm việc với cảnh sát địa phương, Nhiệm thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem