Bắt khẩn nghi phạm dẫn đàn em chém 4 người

Hoàng Hạnh Chủ nhật, ngày 24/01/2016 20:07 PM (GMT+7)
Sau 5 ngày truy tìm hung thủ vụ vây chém bốn người trong gia đình Cao Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau) bị thương, Công an đã bắt khẩn cấp kẻ chủ mưu.
Bình luận 0

Tối 24.1, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Trần Thanh Giản (52 tuổi), Nguyễn Công Danh (57 tuổi) đều ngụ ấp 1, xã Thới Bình để điều tra về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. Giản bị điều tra về hành vi tổ chức cá độ đá bóng, còn Danh bị điều tra hành vi bán số đề.

img

Anh Hiếu và cha ruột là ông Cao Văn Đức (66 tuổi, áo trắng) bị nhóm người của Giản chém bị thương.

Một cảnh sát cho biết, quá trình điều tra vụ bốn người trong gia đình anh Hiếu bị chém trọng thương do thiếu tiền cá độ đá bóng, cơ quan điều tra phát hiện Giản và Danh có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nên ra quyết định bắt khẩn các đối tượng.

Như Dân Việt đã thông tin: Trước đó, anh Cao Văn Hiếu có cá độ đá bóng do Giản tổ chức, và thua Giản số tiền 60 triệu đồng, anh Hiếu trả được 16,5 triệu đồng, số còn lại chưa thanh toán.

Khoảng hơn 16 giờ ngày 19.1, Giản cùng nhiều đàn em đến nhà Hiếu đòi tiền. Sau vài câu cãi vã, nhóm người của Giản xông vào chém anh Hiếu và 3 người khác trong gia đình anh Hiếu bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem