Bắt nhóm côn đồ đòi bảo kê ở Hà Nội

Thứ bảy, ngày 28/11/2015 09:36 AM (GMT+7)
Nhóm côn đồ đòi bảo kê ở Hà Nội này ép chỉ huy công trường xây dựng chung cư ở Hà Đông (Hà Nội) đưa tiền bảo kê 3 triệu một tháng, dựng lán cho chúng làm ăn nếu không sẽ bị quậy phá.
Bình luận 0

Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa tạm giữ Lưu Văn Hiền (31 tuổi, có 2 tiền án), Nguyễn Văn Thạch (28 tuổi), Nguyễn Thanh Hoàng (23 tuổi), Lê Mai (20 tuổi, đều ở phường Yên Nghĩa) để điều tra hành vi cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản của 5 công ty.

img

Nghi can Hiền cầm đầu nhóm bảo kê.

Theo cáo buộc nhóm côn đồ đòi bảo kê ở Hà Nội, khoảng tháng 7, biết một dự án xây dựng chung cư để vật liệu ở bãi đất thuộc hành lang đường, giáp với Khu đô thị Nam Cường, Hiền chỉ đạo Thạch gặp gỡ, đe dọa người quản lý công trường ép mỗi tháng phải nộp 3 triệu đồng. Lo sợ gặp khó khăn trong thời gian thi công, cùng với việc bị nhóm côn đồ thường xuyên đe doạ, người quản lý đã buộc phải nộp số tiền này trong 3 tháng.

Cũng với thủ đoạn trên, Hiền cùng đồng bọn đã nhận gần 50 triệu đồng của 4 công ty khác.

Theo điều tra về nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản công ty này, Hiền còn tự ý chiếm giữ hai mảnh đất thuộc quyền quản lý của một chung cư, ép chỉ huy công trường dựng căn nhà tạm cho chúng kinh doanh.

* Tên bị hại đã thay đổi. Tiêu đề đã được Dân Việt đặt lại.

Hoàng Việt (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem