Bắt nhóm đối tượng đột nhập trường học, trói bảo vệ để cướp

Anh Nguyễn Thứ sáu, ngày 03/04/2015 22:14 PM (GMT+7)
Ngày 3.4, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được nhóm cướp gây án táo tợn tại một trường THCS đóng trên địa bàn huyện này.
Bình luận 0

Bước đầu công an đã bắt giữ hai nghi phạm để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” gồm: Nguyễn Thanh Sơn (SN 1993, ngụ TP.Cần Thơ) và Nguyễn Hồng Phước (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Dương). Hiện có hai nghi phạm khác thuộc băng nhóm trên đang bỏ trốn mà công an tập trung truy xét là Lê Văn Long (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương) và Tâm (hiện chưa rõ lai lịch).

img
Công an đã bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp tại trường học (Ảnh minh họa: Người đưa tin)

Bốn nghi phạm nói trên đã đột nhập vào trường THCS Khánh Bình (đóng trên địa bàn khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vào lúc 23 giờ đêm 31.3.

Phát hiện một bảo vệ trực đêm tại trường (ông Trương Hồng Khanh, SN 1978, ngụ TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nhóm này đã dùng vũ lực khống chế, trói ông Khanh lại.

Sau đó nhóm nghi phạm phá khóa cửa văn phòng nhà trường rồi lấy đi 7 máy tính xách tay hiệu HP cùng một ĐTDĐ hiệu Iphone 4 của ông Khanh rồi tẩu thoát.

Sau khi xảy ra vụ cướp, Ban giám hiệu trường THCS Khánh Bình và ông Khanh đã trình báo công an địa phương. Những người trình báo cho biết, tài sản bị cướp đi ước tính giá trị trên 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, truy xét và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến nay công an đã bắt giữ hai nghi phạm là Sơn và Phước. Bước đầu hai nghi phạm này thừa nhận cùng đồng bọn gây ra vụ cướp trên. Hiện công an đang ráo riết truy bắt Long và Tâm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem