Bắt tổng giám đốc chiếm 7 triệu USD của 2 người Úc

Thứ ba, ngày 27/01/2015 06:53 AM (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Lượng (trú Thanh Hóa), tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Thương mại Rạng Đông (Bình Phước), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

img
Ảnh minh họa.

Ông Lượng bị tình nghi lừa đảo gần 7 triệu USD của hai người Úc trong khi bán dự án của Công ty Rạng Đông tại đường Cao Thắng, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, trước đó được nghe giới thiệu về dự án xây dựng chung cư 30 tầng trên diện tích 3.500m2 của Công ty Rạng Đông do ông Lượng làm tổng giám đốc, hai ông Lam Yin Cho và Lee Park Ling (quốc tịch Úc) đã đồng ý ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Rạng Đông... Ông Lượng sau đó đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 6,9 triệu USD từ hai người này.

Sau khi phát hiện không có dự án nào được triển khai, hai người nước ngoài này đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
(Theo T.L/Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem