Bắt "trùm" tổ chức trường gà "di động" quy mô lớn ở Cà Mau

Hoàng Hạnh Chủ nhật, ngày 21/02/2016 17:48 PM (GMT+7)
Để có tiền tiêu xài, người đàn ông 53 tuổi từng có tiền án về tội “cố ý gây thương tích” tổ chức nhiều trường gà “di động” trên các triền đê để thu tiền sân.
Bình luận 0

Chiều 21.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục thẩm vấn Phan Văn Tùng (53 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để hoàn tất hồ sơ xử lý vụ tổ chức đá gà ăn tiền quy mô lớn.

img

Hàng chục xe máy cùng nhiều tang vật bị tạm giữ để điều tra.

Một cảnh sát cho biết, ngoài Tùng còn có 32 người khác được cho là có liên quan đến vụ việc cũng đang được thẩm vấn.

“Bước đầu Tùng khai nhận mình đứng ra tổ chức các trường gà “di động” cho các con bạc sát phạt nhau để thu 200.000 đồng trên mỗi độ gà” – vị cảnh sát nói.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ chiều 20.2, hàng chục cảnh sát thuộc Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ ập vào khu đất trống thuộc ấp Bảy Ghe, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời bắt quả tang Tùng đang tổ chức cho hàng chục người tham gia đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 30 xe máy, 27 điện thoại di động và hơn 84 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật có liên quan. Tùng và hàng chục người khác được đưa về đồn cảnh sát để điều tra.

Theo người dân địa phương, để qua mắt lực lượng chức năng, Tùng thường xuyên đổi địa điểm tổ chức các trường gà. Riêng trường gà tại ấp Bảy Ghe được Tùng chọn hoạt động từ sau Tết Nguyên đán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem