Bị bắt vì đưa bé gái vào nhà nghỉ “ăn trái cấm”

Xuân Lực Thứ ba, ngày 30/06/2015 20:10 PM (GMT+7)
Sau khi cùng nhau vào nhà nghỉ, Linh và P đã làm chuyện “vợ chồng”. Dù P tự nguyện, nhưng vì P chưa tròn 13 tuổi nên Linh vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bình luận 0
Ngày 30.6, Cơ quan điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Linh (SN 1999, ở Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Linh là nghi can trong vụ hiếp dâm bé gái N.T.P (13 tuổi, Hà Nội).

img
Linh (ảnh nhỏ) bị bắt vì đưa bạn gái chưa đầy 13 tuổi vào nhà nghỉ “ăn trái cấm”.
Theo điều tra, chiều 30.5, P ra quán Internet gần nhà chơi game và nói chuyện với bạn trên mạng.

Chiều 1.6, thông qua mạng xã hội Facebook, Linh và P rủ nhau đi chơi. Sau đó, Linh đến đón P đưa tới một nhà nghỉ trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Linh và P ở đây cùng 2 bạn trong nhiều ngày liền. Thời gian ở nhà nghỉ, Linh và P đã quan hệ tình dục với nhau.

Do nhiều ngày tìm kiếm không thấy con gái, bố mẹ P đã trình báo Công an quận Thanh Xuân về việc con gái mất tích.

P được lực lượng công an tìm thấy vào ngày 12.6 khi đang cùng Linh và nhóm bạn di chuyển đến nhà nghỉ khác thuộc phường Hạ Đình, Thanh Xuân.

Cơ quan điều tra xác định, Linh và P đã làm chuyện “vợ chồng” trong nhà nghỉ. Dù P tự nguyện, nhưng thời điểm hai người “quan hệ”, P chưa đủ 13 tuổi nên Linh vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem