Bị chê tóc xấu, nam thanh niên chém bạn trọng thương

Thứ năm, ngày 29/08/2019 11:27 AM (GMT+7)
Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, Lương Văn Biển đã về nhà lấy dao chém trọng thương bạn trước sự bàng hoàng của những người xung quanh.
Bình luận 0

img

Đối tượng Lương Văn Biển tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Bắc Giang

Ngày 29/8, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Biển (sinh năm 1988, ở thôn Cá 1, xã Tân Quang huyện Lục Ngạn) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

img

Nạn nhân bị Lương Văn Biển chém trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu. Ảnh: FB

Trước đó, vào khoảng 0h30p ngày 27/8, anh L.V.T (sinh năm 1993, trú xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn) điều khiển xe máy đi đến khu vực phố Kép, xã Hồng Giang thì bất ngờ bị Lương Văn Biển (sinh năm 1988, cùng trú xã Tân Quang) cầm dao chém trọng thương, gục ngã giữa đường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân khu vực đã ra can ngăn Biển đồng thời đưa anh T đi cấp cứu và thông báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do chiều ngày 27.8, tại một đám cưới, Lương Văn Biển bị L.V.T chê tóc xấu trước mặt nhiều người nên xảy ra xích mích.

Tức giận vì bị chê bai, Biển về nhà lấy dao nhọn (mua từ trước) đến khu ngã ba phố Kép gặp T và đâm nạn nhân.

Sau khi gây án, Biển đã đến cơ quan công an đầu thú.

Về tình trạng của nạn nhân, bác sĩ ca trực cho biết, anh L.V.T nhập viện trong tình trạng hôn mê, da tái xanh, môi tím, mạch quay không bắt được, lưng chảy máu, không đo được huyết áp. Trên người bệnh nhân có rất nhiều vết thương ở vùng tay, đầu và sườn lưng trái.

Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sương Mai (Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem