Bị đuổi việc, nữ nhân viên massage phóng hỏa

Thứ tư, ngày 05/09/2012 10:46 AM (GMT+7)
Tại cơ quan công an, D. khai nhận do bị chủ cơ sở massage buộc thôi việc nên bực tức phóng hỏa trả thù.
Bình luận 0

Ngày 4.9, Công an TP Huế đã xử phạt hành chính1,5 triệu đồngđối với N.T.D. (SN 1977, quê Quảng Nam, trú tại 216/3 đường Bùi Thị Xuân) vì đã có hành vi dùng xăng phóng hỏa đốt phòng massage.

Trước đó, trưa 27.8, tại khách sạn đường Sắt (đường Thạch Hãn, Phường Thuận Hòa, TP Huế) do anh Cao Xuân Tiếp làm chủ, D. đã đem 1 lít xăng vào phòng 31 khu massage, đổ xăng và phóng hỏa gây cháy. Mọi người có mặt đã bị một phen hoảng loạn. Rất may, nhân viên của khách sạn kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy nên không gây thiệt hại lớn. Sau khi phóng hỏa, D. nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo Đất Việt

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem