Bị phát hiện ăn trộm, dùng chày đánh chết bé 15 tuổi

Thứ bảy, ngày 09/08/2014 16:46 PM (GMT+7)
Bị phát hiện trộm cắp, Lưu đã dùng chày gỗ liên tiếp đánh vào đầu, rồi tiếp tục dùng tay bóp vào cổ làm em Luật chết tại chỗ. Thấy một số người dân ở gần nhà nạn nhân phát hiện, Lưu đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường...
Bình luận 0

Ngày 8.8, Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Lưu (21 tuổi, trú thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h30 ngày 7.8, Lưu lẻn vào nhà em Nguyễn Văn Luật (15 tuổi, trú cùng thôn với Lưu, đang ở nhà một mình) để trộm cắp tài sản. Bị phát hiện, Lưu đã dùng chày gỗ liên tiếp đánh vào đầu, rồi tiếp tục dùng tay bóp vào cổ làm em Luật chết tại chỗ.

Thấy một số người dân ở gần nhà nạn nhân phát hiện, Lưu đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, chưa kịp lấy được tài sản.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vạn Ninh đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, điều tra, truy xét hung thủ.

Đến tối 7.8, khi Lưu đang lẩn trốn tại một nhà người quen thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

(Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem