Bị truy đuổi, vung kéo đâm chết người

Thứ ba, ngày 07/01/2014 08:15 AM (GMT+7)
Bị nhóm thanh niên truy đuổi, Tiệp chạy vào quán bún chả, nhặt kéo đâm Dũng ngã gục xuống vỉa hè. Do vết thương nặng nên Dũng tử vong...
Bình luận 0
Chiều 6.1, từ hồ sơ truy tố và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên Nguyễn Khắc Tiệp (27 tuổi) 24 tháng tù về tội "Giết người". Ba bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (23 tuổi), Nguyễn Văn Nhàn (27 tuổi) và Nguyễn Văn Bằng (20 tuổi, cùng ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) 15 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bị cáo Nguyễn Khắc Tiệp tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Khắc Tiệp tại phiên tòa.

Với mức án Tiệp phải nhận, một số người nhà nạn nhân tỏ ra bức xúc. Họ cho biết sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Trước đó, chiều ngày đầu tháng 1.2013, do mâu thuẫn va chạm giao thông, Nguyễn Hữu Tuyền bị Tuấn, Nhàn, Bằng và Đinh Văn Dũng đánh chảy máu đầu. Thấy bạn bị đánh, Nguyễn Khắc Tiệp (27 tuổi) chạy vào can ngăn đưa Tuyền vào phòng khám khâu vết thương.

17h30 cùng ngày, khi cả hai chuẩn bị ra về, nhóm của Dũng đi xe máy bất ngờ xông vào phòng khám. Lúc này, Tuyền trốn trong phòng còn Tiệp chạy cửa sau ra đường quốc lộ bỏ trốn.

Bị nhóm thanh niên trên truy đuổi, Tiệp chạy vào quán bún chả, nhặt kéo đâm Dũng ngã gục xuống vỉa hè. Do vết thương nặng nên Dũng tử vong.

Hành vi của Tiệp bị truy tố trước TAND Hà Nội tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".
Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem