Biểu hiện lạ của đối tượng chém vợ con dã man đúng ngày Phụ nữ VN

Tuấn Trung Thứ tư, ngày 25/10/2017 11:26 AM (GMT+7)
Thông tin từ cơ quan điều tra, khi bị giam giữ, đối tượng Tằng Linh Bình luôn hoảng loạn, muốn tự tử và đòi uống rượu.
Bình luận 0

img

Hai mẹ con chị Múi nhập viện với nhiều vết thương.

Trả lời báo chí, một cán bộ điều tra cho biết, khi bị bắt giữ, Tằng Linh Bình (SN 1976 trú tại bản Đài Van, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) - đối tượng đang tâm chém vợ con vào sáng 20.10 có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý, thích đập phá và đòi tự tử nên cơ quan chức năng phải cử lực lượng canh giữ 24/24 giờ.

“Ngoài những lúc hoảng loạn, đòi tự tử, đối tượng Bình còn đòi hút thuốc và uống rượu. Việc lấy lời khai gặp rất nhiều khó khăn”, một cán bộ cho biết.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 4h sáng 20.10, tại bản Đài Van, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) xảy ra vụ chồng đi uống rượu về dùng dao chém vợ con là chị Trương Thị Múi (36 tuổi) và con trai là Tằng Cỏong Sinh (10 tuổi) khiến cả hai bị thương nặng.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân trong bản Đài Van hô hào mọi người đến giúp đỡ, đưa 2 mẹ con chị Múi đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quang Dũng - GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Đồn - cho biết: "Sáng 20.10, bệnh viện có tiếp nhận 2 bệnh nhân là mẹ con bị chém nhiều nhát trong tình trạng mất máu nhiều. Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn, trong khi đó người chồng lại đốt hết bảo hiểm của 2 mẹ con. Ngay khi biết thông tin và hoàn cảnh sự việc, cán bộ bệnh viện đã lập tức liên hệ với bảo hiểm xã hội để cấp lại bảo hiểm nhằm tạo điều kiện tốt nhất, cũng như huy động nguồn tài trợ nhằm giúp đỡ 2 mẹ con chị Múi".

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực lấy lời khai, thu thập chứng cứ để xử lý đối tượng Bình theo pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem