Bỏ pháo vào cốp xe, nam sinh bị 141 bắt lên “phường”

Xuân Lực Thứ tư, ngày 08/02/2017 11:34 AM (GMT+7)
Bị cảnh sát kiểm tra, nam thanh niên khai số pháo trong cốp xe do bạn gửi.
Bình luận 0

img

Tang vật công an thu giữ từ xe của Tùng

Khoảng 23h40 tối 7.2, tổ công tác Y7/141, Công an TP.Hà Nội do Trung tá Lê Mạnh Hưng làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay (phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm), phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy biển số Bắc Ninh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện bên trong cốp xe của nam thanh niên có chứa nhiều ống nhỏ gắn thành dây nghi là pháo dây.

Khai thác nóng, nam thanh niên khai tên Nguyễn Công Tùng (20 tuổi, đang là sinh viên ở Hà Nội). Tùng cho biết, tang vật cảnh sát phát hiện trong cốp xe là pháo nổ và số pháo này do bạn gửi.

Ngay sau đó, tổ công tác Y7/141 đã lập biên bản bàn giao vụ việc cho Công an phường Hàng Trống tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch), pháp luật hiện hành quy định, người nào sản xuất hoặc chiếm đoạt pháo nổ; chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt thuốc pháo, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ”. Người đốt pháo có thể bị xử phạt hành chính, thậm trí truy tố về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem