Cầm dao đâm cảnh sát, khống chế nam sinh để chạy trốn

Xuân Lực Thứ hai, ngày 25/01/2016 16:48 PM (GMT+7)
Sau khi đâm bị thương một cảnh sát đang làm nhiệm vụ, Đức cầm dao khống chế, ép một nam sinh viên đang đi xe máy phải chở anh ta bỏ trốn.
Bình luận 0

Chiều 25.1, một cán bộ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang truy bắt đối tượng Nguyễn Tiến Đức (25 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) để làm rõ hành vi tấn công một cán bộ Công an phường Văn Quán, Hà Đông.

Thông tin ban đầu, sáng 25.1, tổ cảnh sát trật tự Công an phường Văn Quán gồm 5 cán bộ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nút giao Trần Phú – Chiến Thắng (phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

img

Cán bộ Công an phường Văn Quán bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao Trần Phú – Chiến Thắng.

Đến khoảng 7h45 cùng ngày, tổ cảnh sát trật tự phát hiện Đức điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Duy Hiển (32 tuổi, ở cùng xã) nhưng không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Đức không chấp hành, cố tình bỏ chạy. Khi làm việc, nam thanh niên này lăng mạ cán bộ tổ công tác. Tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ thì Đức rút dao đâm trúng đùi thượng úy Ngô Đức Bình, cán bộ Công an phường Văn Quán. Gây án xong, Đức tháo chạy.

Phát hiện một nam sinh viên đi xe máy, Đức liền cầm dao khống chế, ép người này chở mình chạy về phía làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội).

Thượng úy Bình sau đó được đưa tới Bệnh viện quân y 103 (Hà Đông) để cấp cứu. Tổ công tác Công an phường Văn Quán đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đưa Hiển về trụ sở để làm rõ.

Một điều tra viên Công an quận Hà Đông cho biết, cả Đức và Hiển đều là những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự. Cảnh sát đang vận động đối tượng Đức ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem