Cảm phục hành động mưu trí của 4 thợ rừng giúp công an bắt nghi phạm giết người

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 10/04/2020 14:55 PM (GMT+7)
Phát hiện nghi phạm giết người trốn truy nã đang ẩn núp giữa rừng sâu, 4 thợ đi rừng ở Bình Định đã mưu trí dùng kế giữ chân, tước dao của đối tượng và gọi điện báo công an đến hiện trường bắt giữ.
Bình luận 0

Giết người rồi bỏ trốn vào rừng

Ngày 10/4, Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Trần Ngọc Hoàng (SN 1980, nghi phạm gây ra vụ án giết người nghiêm trọng tại xã Bình Nghi, Tây Sơn) cho Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục thụ lý, điều tra vụ việc.

Theo vụ việc ban đầu, chiều 2/2, tại thôn Thủ Thiện Thượng (xã Bình Nghi) xảy ra vụ giết người do mâu thuẫn tình ái. Đối tượng Trần Ngọc Hoàng (SN 1980, trú thôn 1, xã Bình Nghi) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị T.T.T (SN 1972, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định ra Quyết định truy nã đặc biệt.

img

Sau nhiều tháng lẩn trốn, nghi phạm Trần Ngọc Hoàng có ngoại hình gầy gò, ốm yếu.

Nhận định Hoàng đang lẩn trốn ở khu vực rừng xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn và vùng rừng xã Canh Liên, huyện Vân Canh (Bình Định), Công an huyện Tây Sơn đã tổ chức lực lượng vây bắt trong gần 2 tháng. Nhưng do đặc điểm rừng rậm, hiểm trở, nhiều dốc cao, suối sâu, việc truy bắt Hoàng gặp vô vàn khó khăn.

Chính vì vậy, bên cạnh việc tổ chức lực lượng truy bắt, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn đã phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm.

“Chúng tôi liên tục thông báo đặc điểm nhân dạng, thông tin về đối tượng để nhân dân cảnh giác, phát hiện, phối hợp truy bắt”, đại diện Công an huyện Tây Sơn cho hay.

Giữ chân, tước dao đối tượng truy nã

Sáng 6/4, nhóm người dân gồm các anh: Nguyễn Văn Anh (SN 1960), Nguyễn Hữu Tài (SN 1973), Phạm Hùng Cường (SN 1981) và Nguyễn Huy Cường (SN 1980, đều ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn) cùng nhau lên rừng tìm lấy mật ong.

Lúc 8h cùng ngày, khi đi đến đỉnh núi có tục danh dốc Lăn Lóc (thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh), nhóm thợ rừng bất ngờ phát hiện có một người đàn ông gầy gò, tầm 40 tuổi, nhìn bề ngoài giống hệt đối tượng Trần Ngọc Hoàng gây ra vụ án giết người ở xã Bình Nghi đang bị truy nã đặc biệt.

Khi xác định chính xác là đối tượng truy nã, cả 4 người thợ đi rừng liền nhanh trí tiếp cận, bắt chuyện và cho đồ ăn để giữ chân Hoàng.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Anh đã chủ động tách nhóm, lấy lý do đi tiếp vào rừng để tiếp tế đồ ăn cho người thân đang chờ, nhưng thực tế, anh Anh đã tìm lên đỉnh núi cao để có sóng điện thoại và gọi báo cho Trưởng Công an xã Tây Xuân Nguyễn Chí Hiếu biết vị trí đang giữ chân đối tượng nhằm đưa lực lượng đến xác minh.

Sau khi gọi điện thoại xong, anh Anh quay lại vị trí đang giữ đối tượng, cùng những người trong nhóm vận động, thuyết phục và tìm cách tước con dao mà Hoàng mang theo, giữ chân đối tượng chờ lực lượng công an đến.

img

Nghi phạm giết người Trần Ngọc Hoàng bị bắt giữ sau 2 tháng lẩn trốn.

Khi lực lượng công an đến nơi, xác định chính xác là đối tượng Trần Ngọc Hoàng, lực lượng đã tiến hành bắt giữ, di lý đối tượng đến Công an huyện Tây Sơn để điều tra xử lý.

Lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn cho biết đối tượng Trần Ngọc Hoàng bị bắt giữ vào sáng 6/4 tại một khu vực trong rừng sâu thuộc xã Canh Liên (huyện Vân Canh) và lập tức được di lý về Công an huyện Tây Sơn để lấy lời khai.

“Do địa điểm bắt giữ Hoàng khá xa, trên đường bị giải về, nghi phạm này vừa đói vừa mệt nên đã lả người, nằm xuống gốc cây nghỉ. Anh em chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng mệt”, một lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn cho hay.

Lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn ghi nhận hành động mưu trí dũng cảm của 4 người thợ đi rừng tại địa phương trong việc hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ đối tượng truy nã. Đây là tấm gương sáng điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, xứng đáng được khen thưởng và nhân rộng để khuyến khích người dân phát huy tinh thần dũng cảm, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần chung tay trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Công an huyện Tây Sơn đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện này tặng Giấy khen cho 4 người dân nói trên về thành tích xuất sắc trong tham gia truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gửi Thư khen các công dân Nguyễn Văn Anh, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường và Nguyễn Hữu Tài (trú tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn) vì tích cực hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh Bình Định truy đối tượng Trần Ngọc Hoàng (SN 1980), nghi  phạm gây ra vụ giết người nghiêm trọng tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn vào ngày 2/2.

Nội dung Thư khen của Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: "Việc làm của các quần chúng nêu trên thể hiện tinh thần hiệp đồng, mưu trí, dũng cảm, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng với lực lượng công an nhân dân điều tra làm rõ những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội".

Bộ trưởng mong rằng các anh tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ lực lượng công an trong công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Bình Định tổ chức tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt; có hình thức động viên, khen thưởng và thay mặt lãnh đạo Bộ trao thưởng đối với 4 gương quần chúng tiêu biểu nêu trên, góp phần đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời, khẩn trương củng cố hồ sơ, sớm đưa đối tượng gây án ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem