Cảnh sát đặc nhiệm nổ súng bắt 2 kẻ cướp giật đường phố

Chí Tâm Thứ tư, ngày 15/03/2017 11:46 AM (GMT+7)
Phát hiện trinh sát Đội đặc nhiệm hướng Nam truy đuổi, 2 tên cướp phóng xe bạt mạng trên đường phố, khi trinh sát áp sát, chúng dùng chân đạp lại chống trả. Trinh sát buộc phải nổ súng để khống chế bắt giữ...
Bình luận 0

Ngày 15.3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thuận (thường gọi là “Mập”, SN 1989) và Nguyễn Đình Trúc Phương (thường gọi là “Tý”, SN 1984, cùng ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

img

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Nạn nhân là chị Cao Thị Hồng Mai (SN 1987, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, khoảng 19h ngày 14.3, tổ tuần tra của Đội đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tuần tra tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy mang BKS: 52X4 - 0504 có dấu hiệu nghi vấn nên bám theo.

Hai đối tượng này rảo qua nhiều tuyến đường. Khi đến trước Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, phát hiện chị Mai đang đứng nghe điện thoại, chúng áp sát giật chiếc điện thoại di động rồi tăng ga bỏ chạy.

Tổ tuần tra liền truy đuổi, 2 tên cướp phóng xe bạt mạng trên đường chạy trốn, qua nhiều đường to hẻm nhỏ. Khi trinh sát vừa áp sát, 2 tên cướp dùng chân đạp xe của trinh sát, tiếp tục tháo chạy.

Khi chạy tới quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM), trinh sát buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để khống chế bắt giữ cả 2 đối tượng cùng tang vật.

Tại trụ sở công an, 2 đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội, do nghiện ma túy nặng mà không có tiền thỏa mãn cơn nghiện nên đã rủ nhau đi cướp giật.

Công an đang mở rộng điều tra vì tình nghi 2 đối tượng từng gây ra nhiều vụ cướp giật khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem