Cảnh sát kinh tế rởm "làm luật" kẻ buôn rượu lậu

Thứ sáu, ngày 14/03/2014 13:30 PM (GMT+7)
Tự xưng là cảnh sát kinh tế, nhóm 6 đối tượng chặn xe chở hơn 100 chai rượu Chivas 18 lậu dừng lại, bắt phải "làm luật" gần 100 triệu đồng nếu không sẽ xử lý hình sự.
Bình luận 0
Vụ việc vừa được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP.Hạ Long làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Nhóm tội phạm giả danh cảnh sát này gồm: Nguyễn Thị Phượng (SN 1971, ở khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long; đối tượng cầm đầu), Bùi Văn Long (SN 1988, trú tại phường Tuần Châu, TP.Hạ Long; em cùng mẹ khác cha của Phượng) và 4 đối tượng còn lại đều trú tại phường Cao Xanh, TP.Hạ Long.

img
Xe tải chở rượu Chivas 18 lậu bị bắt giữ.

Trước đó, vào tối ngày 22.12.2013, Nguyễn Thị Phượng đã chỉ đạo 5 đàn em mặc thường phục chặn một xe vận chuyển rượu ngoại nhập lậu tại khu vực cảng Cái Lân, TP.Hạ Long. Khi lái xe xuống, nhóm đối tượng này tự xưng là cảnh sát kinh tế làm nhiệm vụ. Sau khi ép nhưng chủ xe không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, nhóm cảnh sát rởm này đã yêu cầu phải “làm luật” nếu không sẽ bắt, khởi tố hình sự. Mong thoát tội, chủ phương tiện đã chấp nhận nộp 98 triệu đồng cho các cảnh sát rởm cùng 18 thùng rượu ngoại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục truy xét nguồn gốc của số lượng rượu lậu đưa vào nội địa tiêu thụ.

Rạng sáng 7.3, tại đại lộ Hòa Bình, phường Ninh Dương, TP.Móng Cái, Đội 1 đã phối hợp với Đội kiểm soát hải quan số 1 phát hiện, kiểm tra đối với xe ôtô mang biển kiểm soát 14C-050.13 đang trên đường hướng vào TP.Móng Cái có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, trên xe đang vận chuyển 150 thùng rượu Chivas 18 (gần 1.000 chai) không có tem nhãn, trị giá lô hàng khoảng 1 tỷ đồng. Lái xe là Nhâm Đức Thông (sinh năm 1958, thường trú tại 186 Nguyễn Văn Cừ, phường Ka Long, TP.Móng Cái) đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem