Cảnh sát nổ súng trấn áp 2 nhóm thanh niên hỗn chiến

Thứ hai, ngày 20/02/2017 16:08 PM (GMT+7)
Đêm khuya, cảnh sát 113 Hà Tĩnh nhận được tin người dân báo có hàng chục thanh niên dùng dao, kiếm lao vào hỗn chiến. Lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng để trấn áp họ.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Lực lượng 113 Công an Hà Tĩnh vừa ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh niên khoảng 30 người mang theo đao, kiếm để giải quyết mâu thuẫn với nhau.

Theo đó, khoảng 23h hôm 18.2, cơ quan này nhận được tin báo từ người dân có nhiều thanh niên mang theo dao, kiếm tụ tập trên đường Trung Tiết (TP.Hà Tĩnh) để đánh nhau. Khi cảnh sát 113 xuất hiện, 2 nhóm thanh niên khoảng 30 người đang dùng dao, kiếm lao vào nhau hỗn chiến.

Trước tình huống trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã nổ súng trấn áp. Số thanh niên trên bỏ chạy tán loạn.

Tại đây, cảnh sát truy bắt được 3 thanh niên, thu giữ nhiều dao, kiếm, mã tấu. Họ gồm: Trương Quang Bích (28 tuổi), Lê Văn Bình (22 tuổi, cùng ở TP Hà Tĩnh) và Trần Thế Hùng (27 tuổi, ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Tại cơ quan điều tra, những người liên quan khai trước đó, nhóm của Bích có mâu thuẫn với một nhóm khác nên hẹn nhau đến đường Trung Tiết để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Phạm Trường (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem