Cảnh sát tung quân kiểm tra khách sạn gần nơi xảy ra thảm án

Chủ nhật, ngày 25/09/2016 10:37 AM (GMT+7)
Sau khi thảm án xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh tăng cường lực lượng rà soát địa bàn, kiểm tra tất cả cơ sở lưu trú quanh khu vực để tìm nghi phạm.
Bình luận 0

Tối 24.9, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 4 nạn nhân bị sát hại tại phường Phương Nam, TP Uông Bí.

4 nạn nhân tử vong gồm bà Nguyễn Thị Hát (56 tuổi), Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi).

img

Cảnh sát kiểm tra người lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực 4 bà cháu bị sát ở TP Uông Bí. Ảnh: Hoàng Lam.

Phía ngoài hiện trường, hàng chục người dân tò mò tập trung đứng kín đoạn đường dẫn vào căn nhà 2 tầng, nơi các nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản.

Ghi nhận của Zing.vn, tối cùng ngày tại các phường, xã tiếp giáp phường Phương Nam, lực lượng chức năng địa phương tung quân kiểm tra tất cả các cơ sở lưu trú.

Một cán bộ cảnh sát khu vực chia sẻ, công an địa phương sẽ rà soát toàn bộ địa bàn và phối hợp Công an TP Uông Bí, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra các khu vực thuộc huyện lân cận.

Tại các nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực, cảnh sát khu vực phối hợp tổ dân phố và lực lượng phụ trách địa bàn rà soát, kiểm tra danh tính của những người thuê trọ.

img

Vị trí xảy ra án mạng. Ảnh: Google Maps.

Theo một chủ nhà nghỉ ven quốc lộ 18 thuộc phường Thanh Sơn (TP.Uông Bí), lực lượng chức năng kiểm tra từng phòng có người lưu trú.

“Họ thông báo mục đích cuộc rà soát trước khi kiểm tra danh tính của từng người đến thuê”, chủ nhà nghỉ cho biết.

Người này cũng chia sẻ thêm, vụ trọng án xảy ra ở phường Phương Nam khiến dư luận địa phương hoang mang. Bà nói: “Chúng tôi hi vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ để làm người dân an tâm mỗi khi ra đường”.

Khoảng 7h ngày 24.9, đi làm ca về, chị Vũ Thị Thanh ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí phát hiện mẹ, 2 con cùng cháu ruột bị chết do nghi có dấu hiệu án mạng.

Trưa cùng ngày, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an), đã tới hiện trường vụ thảm án để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra, khẩn trương làm rõ vụ thảm sát chấn động này. Qua phân tích, đánh giá, ban đầu lực lượng điều tra nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản.

Dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Tiến, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát với hy vọng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, tìm ra kẻ thủ ác.

P.V (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem