Camera ghi lại cảnh tấn công, cướp xe máy táo tợn trong đêm ở Sài Gòn

A.Phương (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 27/10/2019 18:46 PM (GMT+7)
Gần đây, TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ cướp xe, tài sản táo tợn vào lúc đêm tối. Mới đây nhất một nhóm thanh niên sau khi giật túi xách của đôi nam nữ đã lao sang tấn công nạn nhân để cướp xe máy rồi tẩu thoát.
Bình luận 0

Công an quận 7, TP.HCM đang giữ Nguyễn Nhật Thiên (15 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Công an đang truy bắt Nguyễn Nhật Nam (17 tuổi ngụ huyện Bình Chánh) và Lâm, Luân để phục vụ điều tra.

Theo Nhịp sống Việt, bước đầu tại cơ quan công an, Thiên khai nhận do không có tiền tiêu sài nên nhóm 4 người rủ nhau đi cướp giật tài sản. Rạng sáng 25/10, cả nhóm điều khiển 2 xe máy rảo quanh khu vực quận 7 săn mồi.

Khi cả nhóm đi tới giao lộ đường Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Bính, phường Tân Phong, quận 7 thì phát hiện anh Ph.C.T. chở bạn gái là chị Tr. (cả 2 khoảng 25 tuổi) đi trên đường. Lúc này, Nam điều khiến xe máy áp sát cho Lâm giật túi xách của chị Tr.. Cô gái phản xạ giật lại túi xách khiến cho xe máy của anh T. ngã xuống đường.

Băng cướp lấy xe máy của 2 nạn nhân tẩu thoát. Thiên chở Lâm về gần siêu thị Lotter Mart, phường Tân Hưng, quận 7 thì bị bảo vệ của Phú Mỹ Hưng phát hiện đuổi theo. Họ bắt giữ được Thiên giao cho công an, các đối tượng còn lại đã tẩu thoát.

Trước đó, sáng 27/10, mạng xã hội facebook lan truyền clip đôi nam nữ đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) bị nhóm cướp tấn công giật túi xách, cướp xe máy vào rạng sáng 25/10.

img

Nhóm cướp tấn công đôi nam nữ để cướp tài sản. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh đôi nam nữ đang đi xe máy trên đường thì bị hai đối tượng đi xe máy áp sát giật túi xách trên tay của cô gái ngồi sau. Cú giật mạnh khiến đôi nam nữ cùng phương tiện ngã xuống đường.

Ngay lúc này, hai đối tượng đi xe máy giật túi xách vòng ngược trở lại cùng với các đối tượng khác đi xe máy từ phía sau đi tới tấn công đôi nam nữ rồi cướp xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Băng cướp dàn hàng ngang cướp tài sản

Trước đó, cũng chỉ trong tháng 10, tại TP.HCM cũng xảy ra một vụ cướp táo tợn. Cảnh sát ngày 18/10 đã bắt cả một băng nhóm cướp giật tài sản táo tợn ở huyện Hóc Môn. 

Theo Tuổi trẻ, khoảng 1h sáng 12/10, anh H.Đ.Ph. (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đang lái xe máy (trị giá khoảng 14 triệu đồng) đi trên đường thuộc ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Đang đi, anh Ph. phát hiện có 4 người đứng hàng ngang chắn đường. Nghi vấn cướp tài sản, anh Ph. quay đầu xe định bỏ chạy thì 4 người này đuổi theo tấn công anh Ph. làm anh ngã xe, té xuống đường. Nhóm người này dùng tay, nón bảo hiểm rượt đánh rồi cướp xe máy của Ph. tẩu thoát. 

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, anh Ph. đến Công an xã Tân Thới Nhì trình báo. Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện huyện Hóc Môn phối hợp Đội hình sự đặc nhiệm (đội 3) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành truy xét.

Đến ngày 14/10, lực lượng công an đã bắt giữ 4 nghi phạm gồm: Huỳnh Thiên Phúc (17 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (16 tuổi), Ngô Trung Nghĩa (16 tuổi) và Bùi Tân Tiến (19 tuổi, đều ngụ huyện Hóc Môn).

Tại cơ quan công an, bước đầu 4 nghi phạm khai nhận băng nhóm còn có nhiều người khác tham gia. Ngoài ra, Nghĩa cũng thừa nhận đã thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 9/9 trên đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.

Cụ thể, khoảng 10h30 sáng 9/9, bà Th. (58 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đi bộ từ một căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt, khu phố 4, thị trấn Hóc Môn để băng qua đường, trên tay đeo túi xách (bên trong có 150 triệu đồng, nhiều nhẫn vàng và điện thoại).

Bất ngờ từ phía sau, Nghĩa lái xe máy áp sát, giật túi xách của bà Th. rồi rú ga bỏ chạy. Sau đó bà Th. trình báo cho cơ quan công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem