Chân dung 7 siêu trộm “xuất quỷ, nhập thần” nẫng các tiệm vàng

Đức Khánh Thứ hai, ngày 01/08/2016 16:30 PM (GMT+7)
Băng nhóm trộm vàng chuyên nghiệp được chia thành 2 nhóm, có sự hậu thuẫn chặt chẽ với nhau, từ đó gây ra hàng loạt vụ nhập nha “xuất quỷ, nhập thần” các tiệm vàng tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.
Bình luận 0

Đúng 12 ngày sau khi băng “siêu trộm” dùng công cụ cạy phá cửa đột nhập vào tiệm vàng Hiện - Tính Hà (số 310 ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ, vào ngày 7.1.2015) lấy trộm trên 61 lượng vàng 15K, 7,2 lượng vàng 23K và 81 gram vàng Italya (tổng giá trị tài sản mất khoảng hơn 1,5 tỷ đồng), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã xác lập chuyên án bí số 115/T “Trộm cắp tài sản” để đấu tranh triệt phá.

Qua thời gian khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, Ban chuyên án có đủ căn cứ xác định nhóm đối tượng chuyên đột nhập vào các tiệm vàng, cơ sở mua bán ở các chợ ven sông đều có mối quan hệ thân tình với nhau.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Văn Dân (SN 1974, đăng ký thường trú ấp Cái Tràm B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; tạm trú khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) là anh rể và em rể của Lê Văn Mười (SN 1977, đăng ký thường trú tại khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) và Lê Văn Dũng (SN 1966, đăng ký thường trú ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, giữa Mười và Dũng là quan hệ anh em).

Các đối tượng chia thành 2 nhóm nhỏ, nhóm 1 gồm: Lý Văn Đợi (52 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (44 tuổi) và Lê Văn Mười (39 tuổi); nhóm 2 gồm: Dân, Dũng, Nguyễn Minh Thắng (53 tuổi) và Phùng Thanh Tâm (42 tuổi).

img

Chân dung 7 nghi phạm trong băng nhóm trộm vàng (từ trái qua phải, trên xuống dưới): Dân, Điệp, Đợi, Dũng, Mười, Tâm và Thắng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bước đầu điều tra, băng nhóm này khai nhận đã thực hiện 6 vụ trên địa bàn các tỉnh miền Tây, đột nhập vào hàng loạt tiệm vàng tại Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang…

Theo đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ: Trước khi thực hiện hành vi, chúng khảo sát, chấm chọn địa bàn cần đột nhập, nghiên cứu vị trí sẽ đột nhập, quy luật sinh hoạt trong đêm của những người có liên quan; hướng nước chảy và hướng tẩu thoát khi phát hiện. Đến ngày thực hiện hành vi, chúng di chuyển ghe đậu cách hiện trường khoảng 5km; đến khoảng 24h băng nhập nha này chạy xung quanh hiện trường 2 vòng để dò xét tình hình, sau đó thả vỏ lãi xuống sông; 2 tên xuống vỏ lãi chạy chậm một đoạn rồi tắt máy thả trôi theo nước đến hiện trường; 1 tên ở lại ghe lớn đậu cách hiện trường khoảng 800m về hướng xuôi nước (hướng tẩu thoát) để tiếp cứu đồng bọn khi cần thiết.

Sau khi điều nghiên đâu đó kỹ càng, khi đến hiện trường băng “siêu trộm” trùm khẩu trang vải kín đầu và cổ, tay đeo găng tay vải rồi dùng dụng cụ như cưa sắt, kìm cộng lực, kéo, đoạn sắt loại phi 30 một đầu dẹp, một đầu nhọn, dùng phá rào, cửa, khóa, sau đó 1 tên đột nhập vào nhà, tên kia ở lại vỏ lãi chờ đồng bọn thực hiện xong chở đi (có trường hợp cả 2 tên cùng đột nhập vào nhà, 1 tên đến quầy vàng lấy trộm, tên kia dùng đoạn gỗ đứng chặn tại cửa phòng của chủ nhà để tấn công khi bị phát hiện).

Theo đại tá Hạnh, để phá chuyên án  này, lực lượng công an phải bố trí bắt quả tang đối tượng vì chúng rất bướng bỉnh, nếu như không có chứng cứ thì chúng không nhận.

Qua khai thác nhanh, băng nhóm thừa nhận thực hiện 6 vụ, ước tính tổng tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Tài sản (vàng) trộm được, bọn chúng đã đem về TP.HCM nấu lại và đem bán.

img

Dụng cụ phá án của băng “siêu trộm”. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đại tá Hạnh cho biết thêm: Cơ bản đã bắt được gần hết các đối tượng trong băng nhóm này, đang tập trung khai thác làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, đồng bọn có liên quan và đồng phạm khác. Hiện chưa thể thống kê, xác định được  đầy đủ số tang vật do băng trộm này gây ra. Vụ án đã được báo cáo lên Bộ Công an và lãnh đạo TP.Cần Thơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem