Chém chết người chỉ vì cái nhìn "đểu"

Thứ hai, ngày 17/01/2011 07:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau khi nhìn nhau, nhóm của Long vừa ra khỏi quán cà phê thì bị nhóm của Phát chặn đánh khiến Long chết tại chỗ, các thanh niên còn lại bị thương tật vĩnh viễn từ 1-4%.
Bình luận 0

Cuối tuần qua, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Tạ Thiên Phát (19 tuổi, ngụ quận 8) 18 năm tù, Võ Mạnh Thắng (19 tuổi, ngụ quận 3) 10 năm tù, Nguyễn Thành Luân (19 tuổi, ngụ quận 8) 1 năm 6 tháng tù và Lê Trường Cảnh (20 tuổi, ngụ Bình Chánh) 1 năm tù vì đã phạm một trong các tội "giết người", "cố ý gây thương tích", "gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, tối 15-2-2010, nhóm của Trần Văn Long đến quán cà phê trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8) uống nước thì bị nhóm của Tạ Thiên Phát đang ngồi trong quán nhìn "đểu" vì nhóm của Long nói chuyện quá to. Nhóm của Long cũng nhìn "đểu" đáp lại.

Lúc 23 giờ cùng ngày, nhóm của Long vừa ra khỏi quán cà phê thì bị nhóm của Phát chặn đánh khiến Long chết tại chỗ, các thanh niên còn lại bị thương tật vĩnh viễn từ 1-4%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem