Chém con gái và cả nhà vợ rồi lao sông tự tử

Thứ tư, ngày 09/02/2011 12:58 PM (GMT+7)
Bốn nạn nhân là chị Đỗ Phương Tuyết (42 tuổi, vợ Phương), Phạm Ngọc Trâm (21 tuổi, con gái Phương), anh Đỗ Văn Kiên (21 tuổi, cháu chị Tuyết) và ông Bùi Quý Tú (64 tuổi, cậu chị Tuyết). Hiện, cả 4 nạn nhân đều nằm viện, anh Kiên bị chấn thương sọ não nặng.
Bình luận 0

Rạng sáng 7-2, sau khi dùng dao chém vợ, con gái cùng hai người bên gia đình vợ trọng thương tại nhà riêng ở thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Phạm Đình Phương (46 tuổi) đã nhảy cầu Bính tự tử.

Người nhà nạn nhân kể lại, khoảng 3 giờ ngày mồng 5 Tết (tức 7-2), thấy chị Tuyết dậy chuẩn bị đi làm, Phương lấy con dao kề vào cổ vợ, chửi: “Chúng mày toàn lừa tao, hôm nay chúng mày phải chết...”, rồi chém nhiều nhát vào đầu chị Tuyết.

Thấy mẹ bị bố chém, Trâm lao vào giằng dao, Phương liền vơ một con dao khác lao vào chém con gái. Chạy thoát ra sân, Tuyết kêu cứu nhưng hàng xóm đành bất lực đứng nhìn vì cổng nhà đã bị khoá chặt.

Anh Kiên trèo qua tường rào, lao vào để cứu cô và em liền bị Phương chém một nhát chí tử vào đầu, khiến anh Kiên ngã gục. Ông Tú vào khuyên can, cũng bị Phương đuổi chém.

Công an huyện Thủy Nguyên vây bắt Phạm Đình Phương, đối tượng nhảy lên xe máy tháo chạy về hướng nội thành Hải Phòng. Đến cầu Bính, Phương bỏ xe máy và áo lại lao xuống sông tự tử, rơi xuống khu đất gần sát chân cầu chết tại chỗ.

Theo Tiền Phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem