Chết người do “ổ gà”: Gia đình định kiện, luật sư đề nghị khởi tố vụ án

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 13/12/2018 11:34 AM (GMT+7)
Theo luật sư, trong vụ tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của ông Tánh, cơ quan chức năng cần phải khởi tố vụ án để điều tra dấu hiệu về tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông hoặc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bình luận 0

Ngày 13.12, ông Lê Hữu Hùng - đại diện gia đình nạn nhân Trần Nguyễn Quang Tánh (34 tuổi, ở  thôn Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, Phú Yên) cho biết, gia đình và địa phương đã tổ chức an táng xong cho nạn nhân.

Trước đó, sáng sớm 10.12, anh Tánh đi xe máy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc-Nam, khi đến địa phận thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông (Đông Hòa) thì bị sụp vào một “ổ gà” khá sâu và ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

img

Đoạn Quốc lộ 1 mà anh Tánh bị tai nạn tử vong.

Ông Lê Hữu Hùng nghẹn ngào: “Cả gia tộc vô cùng đau xót trước cái chết bất ngờ của anh Tánh. Nguyên nhân cái chết của anh Tánh là do đường Quốc lộ đầy “ổ gà” hầm hố mà chủ thầu thi công không sửa chữa, khắc phục; oan ức quá! Anh Tánh là trụ cột kinh tế trong gia đình có 2 con nhỏ, vợ đau yếu thường xuyên. Cha mẹ anh Tánh đều đã ngoài 70 tuổi, anh là con trai duy nhất trong nên phải lo phụng dưỡng cha mẹ. Anh Tánh ra đi tức tưởi như vậy thì cha mẹ, vợ con anh biết dựa vào ai đây?!”.

“Yêu cầu những người quản lý, sửa chữa Quốc lộ 1 phải chịu trách nhiệm đúng mức với cái chết của anh Tánh. Trước mắt, gia đình yêu cầu họ phải đền bù tổn thất, cấp dưỡng hai con nhỏ của anh Tánh đến 18 tuổi và trợ cấp cho cha mẹ của anh Tánh đã mất sức lao động. Lo đám tang cho anh Tánh xong, gia đình sẽ nhờ người làm thủ tục khởi kiện về vụ việc này”, ông Hùng cho biết thêm.    

img

Xe máy của nạn nhân tại hiện trường vụ nạn.

Hiện tại, chị Mai Thị Lệ Huyền (vợ anh Tánh) vẫn liên tục vật vã trong đau đớn. Hai con anh Tánh là cháu Trần Mai Gia Khánh (7 tuổi, học lớp 2) và cháu Trần Mai Khánh Vy (27 tháng tuổi) luôn miệng kêu khóc “ba ơi, sao không về nhà…?!”.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Ngọc Dương - Phó Tổng giám đốc Ban QLDA Thăng Long (đại diện chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên) cho biết, đơn vị đã đến chia buồn với gia đình anh Tánh và phúng viếng 50 triệu đồng.

“Trong những ngày qua, các đơn vị thi công đã tập trung khắc phục các điểm hư hỏng trên quốc lộ 1 qua Phú Yên. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lạnh, vật liệu bị bong tróc nên chúng tôi chỉ mới đầm lấp các ổ gà để tạm giúp lưu thông. Đợi thời tiết nắng ráo, chúng tôi sẽ cho thi công sửa chữa kỹ lưỡng tất cả các vị trí hư hỏng”, ông Vũ Ngọc Dương nói.

Đại diện gia đình anh Tánh xác nhận, việc phúng viếng của Ban QLDA Thăng Long diễn ra vào chiều 11.12.

Đại diện Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) xác nhận, nguyên nhân tai nạn dẫn đến cái chết của anh Tánh là do mất tay lái khi xe máy đi vào "ổ gà" trên Quốc lộ 1. Tại khu vực lúc anh Tánh gặp nạn có đến 4 "ổ gà" lớn, sâu gần 30cm. Cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của các bên liên quan theo đúng quy định pháp luật.

img

Cảnh tang thương tại gia đình nạn nhân.

Còn theo luật sư Nguyễn Khả Thành (Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên), trong vụ tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của anh Tánh, cơ quan chức năng cần phải khởi tố vụ án để điều tra dấu hiệu về tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông hoặc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định trong Bộ luật hình sự.

Được biết, tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên, mới đưa vào sử dụng 3 năm nay, đang trong thời gian bảo hành nhưng đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Bộ GTVT đã có văn bản phê bình nghiêm khắc Ban Quản lý dự án Thăng Long về việc không thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu, chưa tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật trong việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường quốc lộ 1 qua Phú Yên. Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long chủ động phối hợp các cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết người nêu trên.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem