Chị ruột trùm giang hồ Dung Hà chuẩn bị hầu tòa

Thứ năm, ngày 29/01/2015 09:02 AM (GMT+7)
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng vừa có kết luận điều tra vụ án “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, đề nghị truy tố 26 đối tượng, trong đó có Vũ Hoàng Oanh (tự Oanh Hà, chị gái trùm giang hồ đất cảng Dung Hà).
Bình luận 0
Tháng 7.2014, Vũ Hoàng Oanh bị Công an Lâm Đồng bắt tại xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt về hành vi đánh bạc cùng đồng bọn. Theo đó, vào ngày 28.6.2014, Oanh Hà cùng con trai, em gái là Vũ Thị H và một số đàn em, chiến hữu là các con bạc chuyên nghiệp, trú quán tại các tỉnh: Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Đồng Nai, Ninh Thuận thuê ôtô từ TP.HCM đến thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng thuê khách sạn, tham gia một số sòng bạc.

img

Vũ Hoàng Oanh.

Vào 18h ngày 12.7.2014, nhóm con bạc gồm 6 người của Vũ Hoàng Oanh đến đánh bạc tại nhà của Phan Nguyễn Thụy Miên tại thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt, do anh họ của Miên là Phan Nguyễn Bảo Vương (SN 1975, trú xã Trạm Hành) và Nguyễn Ngọc Dung (SN 1984, trú huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) làm chủ sòng. Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng chỉ huy lực lượng trinh sát, phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động, Công an TP.Đà Lạt đã tổ chức vây bắt.

Địa điểm đánh bạc là tầng hầm căn nhà nhỏ nằm ven đồi, xa khu dân cư, bên ngoài có nhiều đối tượng cảnh giới. Theo Vũ Hoàng Oanh vào sòng đánh bạc có Nguyễn Văn Chung (SN 1987, trú huyện Văn Giang, Hưng Yên) mang theo súng colt bắn đạn hơi cay, khai là để “lấy oai”.

Trong số 26 con bạc bị bắt giữ, truy tố lần này, có một số đối tượng như: Nguyễn Thị Thanh (SN 1971), Tạ Thị Minh Hương (SN 1968, cùng trú huyện Đơn Dương, Lâm Đồng),  Phạm Thị Thu Hằng (SN 1975, trú huyện Đức Trọng), Đoàn Thị Thu Hà (SN 1976, trú xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt) đều có tiền án về tội đánh bạc. Bị cáo Đặng Công Thành (tên gọi khác Phú đói, SN 1970) có 1 tiền án, 3 tiền sự.

Oanh Hà thuộc loại đàn chị có “số má” nổi đình nổi đám, mang theo trên 24 triệu đồng vào sòng bạc. Hầu hết các con bạc là dân lao động tự do, buôn bán, làm vườn, thợ uốn tóc. Họ bị bắt khi mang theo trên người từ vài trăm ngàn đến 30 triệu đồng; đặt chẵn - lẻ từ 50.000 đồng đến 2 triệu đồng/ván.

Từ lời khai của các con bạc và tổ chức nhận dạng qua ảnh của các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan điều tra có đủ cơ sở chứng minh Oanh trực tiếp tham gia đánh bạc, mỗi ván từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Vũ Hoàng Oanh (SN 1957) đăng ký nhân khẩu thường trú tại 1/23 Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, không nơi ở nhất định, có chồng và 2 con. Từ năm 1981 đến năm 2013, Oanh liên tục đi tù vì các hành vi như: Đánh bạc, buôn bán ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, với 3 tiền án, 4 tiền sự; nổi danh là dân “anh chị” dữ dằn, lưu manh trong giới buôn bán ma túy và cờ bạc bịp.
(Theo Ngọc Hà/Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem