Chủ nhà trình báo mất trộm, hiệp sĩ vào cuộc bắt ngay nghi phạm

Hoàng Anh Thứ bảy, ngày 12/05/2018 13:33 PM (GMT+7)
Sau khi nghe chủ nhà trình báo việc người lạ phá cửa, khoắng sạch tài sản, các hiệp sĩ Bình Dương vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm. Ít giờ sau, nghi phạm gây án bị bắt giữ.
Bình luận 0

Ngày 12.5, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao nghi phạm Lê Hoàng Thắng (28 tuổi) cho Công an phường Định Hòa (TP.Thủ Dầu Một) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Định Hòa, sáng 11.5, anh Ngô Việt Anh (ngụ khu phố 5, phường Định Hòa) về nhà thì phát hiện cửa bị phá tung. Vào kiểm tra, anh Anh phát hiện nhiều tài sản gồm 3 laptop, 1 camera, 2 điện thoại iPhone và Nokia bị kẻ gian lấy mất. Tổng thiệt hại trên 35 triệu đồng.

img

 Nghi phạm vụ trộm (ngồi trước xe máy) bị hiệp sĩ bắt giữ 

Anh lập tức báo sự việc với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận tin, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng 5 thành viên khác tổ chức xác minh, nắm thông tin, hình ảnh và lần tìm nghi can.

Chiều 11.5, nhóm hiệp sĩ phát hiện Lê Hoàng Thắng có nhiều đặc điểm giống kẻ đột nhập nhà anh Việt Anh nên mời về trụ sở Công an phường Định Hòa làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Thắng khai nhận đã cùng một người khác phá khóa nhà anh Việt Anh để trộm tài sản.

Qua lời khai của nghi phạm, công an thu giữ 1 số tang vật trong vụ trộm và các phương tiện mà nghi phạm sử dụng để gây án.

Công an phường Định Hòa đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt đồng phạm của Lê Hoàng Thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem