Chủ tịch Tập đoàn Placo bị chém trọng thương

Thứ ba, ngày 26/10/2010 19:58 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 26-10, hai hung thủ chém trọng thương ông Hoàng Văn Khánh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may xuất khẩu tại Hải Phòng (Tập đoàn Placo) đã bị bắt.
Bình luận 0

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Tạ Đăng Hưng, 35 tuổi và Hoàng Ngọc Sơn, 36 tuổi, đều ở Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, về hành vi cố ý gây thương tích.

img
Hai tên Tạ Đăng Hưng và Hoàng Ngọc Sơn

Theo tài liệu điều tra, ngày 23-10, em gái của Hưng là Tạ Thị Khánh Linh, 29 tuổi, đến Công ty Cổ phần Dệt may xuất khẩu tìm chị Hoàng Thị Duyên, 52 tuổi, là Phó Tổng Giám đốc công ty này để đòi khoản nợ 200 triệu đồng.

Sau khi đến nơi, Linh gọi điện thoại cho Hưng để đến đòi nợ. Hưng gọi thêm đồng bọn là Hoàng Ngọc Sơn đi ô tô đến, đem theo ba con dao loại dài 60cm. Đến nơi, Linh, Hưng và Sơn lên tầng bốn tòa nhà công ty gặp ông Hoàng Văn Khánh, 50 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn, Tổng Giám đốc, đề nghị cho gặp chị Duyên. Ông Khánh là em trai bà Duyên.

img
Ông Hoàng Văn Khánh trong lễ vinh danh 88 công dân tiêu biểu chống tham nhũng. Ảnh: NLĐ.

Tại đây giữa ông Hoàng Văn Khánh cùng một số công nhân xảy ra xô xát với nhóm của Hưng. Bị đuổi xuống sân công ty, Hưng dùng dao bài chém vào đầu ông Khánh rồi bỏ trốn.

Ông Hoàng Văn Khánh cũng chính là người đã tố cáo và cộng tác với cơ quan CSĐT để bắt quả tang Đoàn Tiến Dũng - nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV nhận hối lộ 1 tỷ đồng

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem