Con trai dùng điếu cày đánh chết mẹ ruột

Diễn Kim Thứ tư, ngày 24/08/2016 20:48 PM (GMT+7)
Rạng sáng 2 mẹ con Khánh cãi nhau, trong lúc nóng giận Khánh dùng điếu cày đánh liên tiếp vào đầu mẹ.
Bình luận 0

img

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Ngày 24/8, thông tin từ ông Nguyễn Phương Anh - Trưởng công an xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng ngày 23/8, tại nhà riêng bà Lô Thị Lợi ( 60 tuổi), ở xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh và con trai ruột là Đặng Công Khánh ( 31 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, Khánh đã dùng ống điếu cày đánh liên tiếp vào đầu bà Lợi khiến bà ngất xỉu bên vũng máu.

Phát hiện sự việc, chị Lê Thị Hạnh( 32 tuổi, vợ Khánh) đang mang bầu tháng thứ 6 chạy ra khuyên can, nhưng cũng bị Khánh đánh và chạy đi cầu cứu hàng xóm.

Ngay sau đó, người dân đã đưa bà Lợi và chị Hạnh đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cấp cứu cho bà Lợi, tuy nhiên do bị thương ở đầu mất máu nhiều nên đến 11h ngày 23/8, nạn nhân đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem