Con trốn viện tâm thần về chém bố tử vong

Thứ năm, ngày 24/09/2015 08:19 AM (GMT+7)
Có tiền sử mắc bệnh tâm thần và được người thân đưa đi bệnh viện để điều trị, nhưng Nhì đã trốn viện về nhà, sau đó đã dùng dao rựa chém bố tử vong.
Bình luận 0

Ngày 23.9, Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhì (39 tuổi, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi chém bố tử vong.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 21.9, nhiều người dân địa phương nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của Nhì, liền vội chạy tới thì phát hiện ông Nguyễn Phẩm (86 tuổi, bố ruột Nhì) đang nằm trước hiên nhà, máu me và thương tích khắp người. Còn Nhì đang cầm dao rựa đi qua đi lại trước nhà, do sợ nên nhiều người không dám xông vào ứng cứu.

img

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ con chém bố tử vong.

Đợi khi Nhì ra khỏi nhà, người dân mới tới đưa ông Phẩm nhập viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, Nhì phát bệnh tâm thần nên la lối và phá phách trong nhà. Do sợ hãi nên con gái của Nhì đã chạy lên nhà ông nội nhờ ông xuống khuyên bảo Nhì. Cho rằng bố vô trách nhiệm không thương mình nên Nhị dùng dao rựa chém nhiều nhát vào đầu ông Phẩm cho đến khi ông gục xuống.

Sau khi lực lượng Công an xã Ea Phê xuống hiện trường, Nhì đã bỏ hung khí và chấp nhận tra tay vào còng.

Được biết, Nhì có tiền sử mắc bệnh tâm thần và được gia đình đưa đi Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk điều trị nhiều lần. Tháng 9 vừa qua, Nhì phát bệnh nên được đưa vào bệnh viện chữa trị, nhưng gần 2 tuần sau Nhì đã trốn viện về nhà.

Thúy Diễm (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem