Còng tay, dùng dùi cui đánh học viên cai nghiện đến chết

Thứ ba, ngày 17/11/2015 10:37 AM (GMT+7)
Thấy học viên có ý định bỏ trốn, nhóm cán bộ đuổi theo bắt giữ, dùng còng số 8 khóa tay vào cửa, sau đó dùng dùi cui, chân tay, dép… đánh học viên cai nghiện đến chết.
Bình luận 0

Ngày 16.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử vụ đánh học viên cai nghiện đến chết, tuyên phạt Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi) 19 năm tù, Quách Duy Thép (34 tuổi) 18 năm tù, Đặng Đình Hiếu (28 tuổi) 15 năm tù, Lê Xuân Thanh (38 tuổi) 13 năm tù, cùng về tội danh giết người.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt Đinh Thanh Tùng (42 tuổi) và Nguyễn Thanh Hải (31 tuổi) lần lượt 16 tháng tù và 20 tháng tù, hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tất cả bị cáo đều là cựu cán bộ, học viên tại Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp Hà Nội.

img

Nguyễn Đức Toàn (thứ hai bên phải sang) cùng các bị cáo tại tòa. (Ảnh: M.Đ)

Theo hồ sơ vụ đánh học viên cai nghiện tử vong, năm 2013, anh Bùi Văn K (29 tuổi, trú tại Cổ Bi - Gia Lâm) phải chấp hành biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp Hà Nội trong thời gian 24 tháng.

Rạng sáng 9.8.2013, Toàn dậy mở cửa phòng cho các học viên sinh hoạt cá nhân thì bất ngờ  anh K lao từ trong phòng ra sân với ý định bỏ trốn. Toàn quát tháo rồi yêu cầu Thép (đang là học viên) đuổi theo để bắt giữ.

Tóm được anh K, Toàn và Thép lôi vào phòng trực, dùng dùi cui, tay, dép đánh nạn nhân. Đánh xong, Toàn lấy còng số 8 khóa tay anh K vào cửa sổ và tiếp tục đánh tiếp.

Hiếu và Thanh đang ngủ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng ồn ào nên nhanh chóng chạy sang. Cả hai giằng dùi cui từ tay Toàn cùng xông vào đánh đấm nạn nhân. Đứng bên cạnh, Toàn dùng dép tông đánh liên tiếp vào mặt và hai bên mang tai anh K.

Biết học viên bị các cán bộ đánh, Tùng (khi đó là đội trưởng) và Hải (được giao nhiệm vụ trông giữ anh K) vẫn dửng dưng, không quan tâm.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, Hải phát hiện ra anh K rơi vào tình trạng nguy kịch.

Biết tin, các cán bộ hô hào học viên cùng đưa anh K vào phòng xoa dầu, rồi chuyển vào phòng bệnh xá trung tâm, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân anh K bị tử vong do sốc vì đa chấn thương.

Sau một ngày xét xử, căn cứ vào lời khai của các bị cáo, nhân chứng cùng các tài liệu liên quan, HĐXX xét thấy có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Đức Toàn cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội nên đã tuyên phạt các mức án trên.

Tuyến Phan (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem