Đà Nẵng: Khởi tố hàng loạt cán bộ liên quan đến sai phạm ở Sơn Trà

Thứ tư, ngày 20/12/2017 15:54 PM (GMT+7)
Phó Trưởng ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 Đà Nẵng cùng 3 thuộc cấp bị công an khởi tố vì liên quan đến các hồ sơ giải tỏa tại Sơn Trà.
Bình luận 0

Ngày 20.12, tin nhanh từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC46), Công an TP.Đà Nẵng, đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng vừa ký quyết định khởi tố bị can đối với 4 lãnh đạo, cán bộ thuộc Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 Đà Nẵng để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các cá nhân bị khởi tố là ông Trương Thanh Hùng, Phó Trưởng ban; ông Nguyễn Song Hùng, cán bộ kỹ thuật; bà Ngô Thị Sương, cán bộ áp giá đền bù; ông Tán Đăng Khánh, cán bộ xác định tính pháp lý nhà đất.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trong dịp ra quân trấn áp tội phạm, Phòng PC46 đã tích cực vào cuộc điều tra, xác minh nhiều vụ án sai phạm liên quan đến kinh tế trên địa bàn. Trong số đó, có sai phạm xảy ra ở dự án nghỉ dưỡng Suối Đá, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

img

Lực lượng chức năng tiến hành làm việc với các bị can. Hiện, cả 4 người này được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình được giao nhiệm vụ kiểm tra diện tích đất rừng dự án nói trên, ông Tùng cùng cấp dưới đã thanh toán khống nhiều tài sản gây thiệt hại cho ngân sách gần 448 triệu đồng.

Cụ thể, ông Tùng và cấp dưới không tổ chức đi kiểm định thực tế đúng số lượng và thành phần, không có mặt của chính quyền địa phương để tiến hành, khi điểm định lại không xác định vị trí ranh giới cụ thể, ghi khống nhiều tài sản không có thực, không lập biên bản tại hiện trường...

Bước đầu, 4 bị can nói trên đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình trước công an. Cả 4 tự nguyên nộp lại số tiền khoảng 371 triệu đồng để khắc phục hậu quả do kiểm định gian dối của mình gây ra.

Về phần người bị thu hồi đất, nhận đền bù, cảnh sát cũng đã tiến hành làm việc. Người này cũng khai nhận, biết biên bản kiểm định sai thực tế nhưng vì có lợi cho bản thân nên đã ký. Người này cam kết sẽ nộp lại số tiền nhận không đúng khoảng 70 triệu đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Phòng PC46 điều tra làm rõ.

Lê Nhâm (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem