Đà Nẵng: Thanh niên mới 19 tuổi bị tuyên án nặng vì buôn ma túy

Lam Hàn Chủ nhật, ngày 22/04/2018 16:37 PM (GMT+7)
Trong thời gian đang thụ án treo vì tham gia chém người chưa xong, thanh niên mới 19 tuổi ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp tục bị bắt và đưa ra xét xử vì tội buôn bán ma túy.
Bình luận 0

Trưa 22.4, Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã có phiên sơ thẩm xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép ma túy. Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Minh Trí ( SN 1999 trú tổ 85, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã bị tuyến án 13 năm tù.

Theo hồ sơ, vào năm 2015, bị cáo Nguyễn Ngọc Minh Trí lúc mới 16 tuổi đã từng bị Tòa án Nhân dân TP.Đà Nẵng tuyên phạt án 2 năm 6 tháng tù vì cùng đồng bọn mang theo mã tấu, đao kiếm chém một thiếu niên mới chỉ 15 tuổi thương tích đến 49%.

Vào tháng 3.2016, TAND cấp cao tại TP.Đà Nẵng xử phúc thẩm cho Trí hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Trong thời gian chấp hành án này, Trí tiếp tục  bị Công an quận Thanh Khê xử phạt hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy.

img

Bị cáo Nguyễn Ngọc Minh Trí mới 19 tuổi nhưng phải ngồi tù nhiều năm vì buôn ma túy. Ảnh: Lam Hàn

Vào đêm 6.10.2017, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt quả tang Trí mang theo 200 viên thuốc lắc (73 gam), giấu trong 2 túi quần và ngụy trang trong gói hàng quần áo. Tại cơ quan Công an, Trí khai nhận đã 2 lần mua 250 viên thuốc lắc khoảng 60 triệu đồng từ TP.HCM, gửi theo xe hàng về Đà Nẵng và nhiều lần bán cho dân chơi.

Đến trưa 22.3, sau phiên xử sơ thẩm, TAND quận Thanh Khê đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Minh Trí 10 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, do Trí phạm tội trong thời gian chấp hành bản án treo nên 2 năm 6 tháng tù treo chuyển thành tù giam. Tổng hợp hình phạt cho Trí là 13 năm tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem