Đánh người đàn ông gây tử vong vì tình nghi là trộm

Thứ tư, ngày 24/07/2019 11:11 AM (GMT+7)
Bị tình nghi là kẻ trộm, nam công nhân 40 tuổi bị ông Kiệt tấn công dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.
Bình luận 0

Ngày 23/7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Tuấn Kiệt (45 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là ông Đỗ Ngọc Bình (40 tuổi, quê Bình Định).

Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý 8 người khác có liên quan đến vụ án mạng.

Theo công an, ông Bình là công nhân tại một xưởng cơ khí ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Sáng 19/7, đồng nghiệp phát hiện ông Bình nằm gục chết nên trình báo công an.

Công an quận Bình Tân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân chết do ngoại lực tác động và Kiệt là nghi can gây án.

Tại trụ sở công an, Kiệt khai do nghi ngờ ông Bình là kẻ trộm nên lấy một khúc gỗ tấn công, rồi kêu gọi nhiều người trói nạn nhân lại.

Ông Bình sau đó được thả về nhưng sau đó tử vong do bị chấn thương sọ não.

Lê Trai (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem