Đi chơi công viên ở Huế không đeo khẩu trang, 5 thanh niên bị xử lý

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 03/04/2020 16:08 PM (GMT+7)
5 người dân ở Thừa Thiên - Huế không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch Covid-19 bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý.
Bình luận 0

Ngày 3/4, tin từ Công an phường Phú Cát (TP.Huế), Tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường vừa xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước đó, khoảng 9h ngày 2/4, Tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Phú Cát phát hiện, lập biên bản xử lý 5 đối tượng không đeo khẩu trang khi đến chơi tại công viên Trịnh Công Sơn.

img

5 đối tượng không đeo khẩu trang nơi công cộng bị mời về làm việc tại trụ sở Công an phường Phú Cát, TP.Huế. 

Các đối tượng vi phạm gồm: Trần Xuân T và Trương Phi L (cùng SN 2002), Võ Quốc V và Nguyễn Anh P (cùng SN 2004) và Bùi Văn Thương (SN 1996), tất đều trú tại phường Phú Hậu, TP.Huế.

Hiện cơ quan chức năng phường Phú Cát đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo điểm a, khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế. Theo đó, các đối tượng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng do có hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo quy định của cơ quan y tế.  

Trước đó, ngày 29/3, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa, TP.Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng khi đến chơi ở công viên Thương Bạc với mức phạt 200.000 đồng/người.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem