Giết người ở Đà Nẵng rồi bỏ trốn vào Hội An

Thứ hai, ngày 29/08/2016 07:03 AM (GMT+7)
Sơn cầm một khúc gỗ đánh Thiên. Trong lúc ẩu đả, Thiên đã dùng con dao này đâm Sơn thiệt mạng.
Bình luận 0

Được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, tối 28.8, Nguyễn Văn Thiên (20 tuổi, trú tổ 160 Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã ra đầu thú, khai nhận hành vi đâm chết Đoàn Thanh Sơn (21 tuổi, trú tổ 162 Nại Hiên Đông).

img

Đối tượng Nguyễn Văn Thiên.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trước đó, tối 27.8, Thiên cùng một số thanh niên khác đi tìm đánh Sơn nhưng không gặp.

Trong lúc một mình về nhà, Sơn tình cờ gặp Thiên đang đi trên đường và hai bên đã xảy ra xô xát. Sơn cầm một khúc gỗ đánh Thiên.

Do lo sợ bị nhóm Sơn đánh nên Thiên thủ sẵn một con dao nhọn trong người để phòng thân. Trong lúc ẩu đả, Thiên đã dùng con dao này đâm Sơn thiệt mạng.

Sau đó, Thiên bỏ trốn vào Hội An. Đến tối 28.8, Thiên đã ra đầu thú tại Công an phường Nại Hiên Đông và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thân Lai (CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem