Đi trộm chó "tiện tay" cướp điện thoại

Xuân Lực Thứ ba, ngày 17/06/2014 10:49 AM (GMT+7)
Trên đường đi trộm chó, Tuân và Cường thấy một thanh niên cầm điện thoại nhắn tin liền áp sát cướp giật rồi bỏ chạy. Sau đó, Tuân và Cường tiếp tục dùng thòng lọng gắn kích điện bắt trộm thêm 2 con chó.
Bình luận 0

Ngày 17.6, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản của hai đối tượng Phạm Văn Tuân (33 tuổi, trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và Lê Văn Cường (32 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

img

Hai đối tượng Cường và Tuân tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 16h ngày 12.6, Đỗ Văn Lộc (27 tuổi, trú tại Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên) gọi điện cho Tuân và Cường bảo hai đối tượng này đi trộm chó để bán lại cho Lộc. Tuân, Cường nhận lời.

Khoảng 18h ngày 12.6, Cường đến nhà lấy xe máy của Lộc rồi cùng Tuân mang theo các dụng cụ trộm chó đi đến thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi lượn lờ, Tuân và Cường phát hiện anh Phạm Văn Tuân (25 tuổi, quê ở Nam Định) đang ngồi trước cửa khu nhà trọ cầm chiếc điện thoại Samsung Galaxy S2 nhắn tin. Tuân lái xe vòng quay lại cho đối tượng Cường ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại trên tay anh Tuân rồi bỏ chạy.

Bất ngờ bị cướp mất chiếc điện thoại đắt tiền, anh Tuân đuổi theo xe hai tên cướp, nhưng bị đối tượng Cường ngồi sau rút kiếm chém trả. Trước sự manh động của các đối tượng, anh Tuân hoảng sợ không dám tiếp tục đuổi theo.

Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại, Tuân và Cường bỏ chạy về Hưng Yên. Khi chạy đến thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm), Tuân và Cường dùng thòng lọng gắn với kích điện bắt trộm 1 con chó cho vào bao tải. Sau đó, chúng tiếp tục đi xe hướng về thôn Quang Trung (xã Lạc Hồng, Văn Lâm) bắt trộm thêm 1 con chó nữa.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Gia Lâm đã lập xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án và tiến hành bắt  giữ hai đối tượng Phạm Văn Tuân và Lê Văn Cường.

Tại Cơ quan điều tra, Cường và Tuân khai nhận bán 2 con chó cho Lộc với giá 1,6 triệu đồng, còn hiếc điện thoại Samsung Galaxy S2 chúng đem bán cho một người quen với giá 1,5 triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem