Đưa tình trẻ vào nhà "quan hệ" xong rồi ra tay giết người chồng tội nghiệp

Thứ sáu, ngày 18/07/2014 15:20 PM (GMT+7)
Sau khi lừa chồng uống thuốc ngủ, dâm phụ Nguyễn Thị Doan (SN 1976) đón gã "phi công trẻ" Vũ Sĩ Mạnh (SN 1981) vào nhà, sau đó lên phòng ngủ trên tầng 2 quan hệ tình dục với nhau xong rồi mới tiến hành sát hại anh Hệ.
Bình luận 0
Đêm 15, rạng ngày 16.7, tại thôn Lê Xá (Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên) đã xảy ra một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng, gây chấn động dư luận ở vùng quê yên bình này. Nạn nhân của vụ án là anh Trần Văn Hệ, SN 1967, trú tại thôn Lê Xá. Và đối tượng gây án chính là cô vợ Nguyễn Thị Doan, SN 1976 và gã nhân tình trẻ, kém chị ta đến 5 tuổi Vũ Sĩ Mạnh, SN 1981, trú tại xã Hồng Quang (Ân Thi, Hưng Yên).

Được biết, hai vợ chồng anh Hệ cùng Vũ Sĩ Mạnh đều làm nghề phụ hồ. Trong quá trình làm việc với nhau, giữa Doan và Mạnh đã nảy sinh tình cảm. Mối tình bất chính này khiến gia đình anh Hệ ngày càng mâu thuẫn. Không chịu hối cải, Doan còn nhiều lần bàn bạc với gã tình nhân trẻ tìm cách giết anh Hệ để chúng được quan hệ tình cảm lâu dài với nhau.

img

Vũ Sĩ Mạnh và Nguyễn Thị Doan.

Doan chuẩn bị thuốc ngủ, Mạnh chặt một đoạn gậy bằng gỗ cây xoài, đôi “gian phu, dâm phụ” đã bàn bạc kế hoạch và quyết định sẽ giết anh Hệ vào tối 15.7. Khoảng 18h cùng ngày, Doan đi làm về, mua 1 con vịt và sai con trai đi mua rượu về cho bố uống. Cả nhà ăn cơm xong, hai con trai lên tầng 2 chơi điện tử, Doan đã lừa đưa cho anh Hệ uống 5 viên thuốc ngủ, nói dối là thuốc đau lưng. Sau khi anh Hệ uống thuốc thì đi ngủ trên chiếc giường kê ở tầng 1.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Mạnh từ nhà đi xe đạp cầm theo đoạn gậy gỗ xoài đến nhà anh Hệ. Hai kẻ tồi tệ này còn vào phòng ngủ trên tầng 2 quan hệ tình dục với nhau xong rồi mới tiến hành sát hại anh Hệ. Vì sợ hai đứa con biết nên chúng quyết định sát hại anh Hệ ở ngoài nhà. Doan vào giường gọi anh Hệ dậy đi vệ sinh. Anh Hệ dậy, loạng choạng đi ra khu vực bể nước đứng tiểu tiện thì Mạnh đi theo và đứng ở phía sau cầm đoạn gậy gỗ xoài vụt mạnh vào sau gáy một cái làm anh Hệ gục xuống. Sau đó, với sự trợ giúp của Doan, Mạnh còn dùng gậy vụt liên tiếp vào phần sau gáy và cổ họng làm anh Hệ gục hẳn xuống…

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 16.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh và thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Sĩ Mạnh và Nguyễn Thị Doan về hành vi giết người.

Nội dung chi tiết vụ án này sẽ được đăng tải vào số báo CAND ra ngày 18.7.
(Theo CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem