Dùng chày gỗ sát hại chồng rồi tạo hiện trường giả

Thứ hai, ngày 09/01/2017 07:34 AM (GMT+7)
Ông T đi uống rượu về thì hai vợ chồng xảy ra ẩu đả, bà Phia dùng chày gỗ tấn công khiến ông T tử vong. Sau đó bà bỏ một vỏ gói thuốc chuột và hai gói thuốc chuột vào túi quần chồng để tạo hiện trường giả.
Bình luận 0

TAND tỉnh Nghệ An vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Moong Mẹ Phia 15 tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Về bồi thường dân sự, do đại diện của nạn nhân chưa thống nhất được nên tòa đã tách thành vụ dân sự khác.

img

Bị cáo Moong Mẹ Phia tại tòa. Ảnh: ĐL

Trưa 11.9.2016, bà Phia chạy sang hàng xóm la hét, kêu cứu cho rằng chồng mình là ông T đã tự tử bằng thuốc chuột. Thấy dấu hiệu bất thường, Công an huyện Kỳ Sơn đã điều tra, phát hiện chính bị cáo Phia giết chồng.

Theo đó, ông T đi uống rượu về thì hai vợ chồng xảy ra ẩu đả, bà Phia dùng chày gỗ tấn công khiến ông T tử vong. Sau đó bà bỏ một vỏ gói thuốc chuột và hai gói thuốc chuột vào túi quần chồng để tạo hiện trường giả.

Quá trình điều tra, Phia khai nhận do chồng uống rượu say về đánh đập, bạo hành nên bà đã chống trả quá mức vì ông T đã dùng chày gỗ đánh bà, vứt hết thuốc chữa bệnh vào bếp khiến bà bị kích động mạnh về tinh thần.

Đắc Lam (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem